Ngày 13/1, thời tiết lạnh giá tại Hàn Quốc cũng không ngăn được hàng dài người xếp hàng mua những món đồ xa xỉ. Một ngày sau, khi nhiệt độ tại Seoul đã xuống âm 13 độ nhưng tín đồ thời trang vẫn cố gắng chịu đựng để xếp hàng, chờ đợi trước một trung tâm mua sắm ở khu Myeong-dong, Seoul.
Không chỉ đứng xếp hàng, nhiều người còn mang theo lều, túi ngủ và cho biết đã đợi 14 tiếng trước khi trung tâm thương mại Shinsegae hay Lotte mở cửa để mua hàng. Lúc 7h30 có khoảng 25 người xếp hàng, tuy nhiên chỉ 30 phút trước khi các trung tâm mua sắm này mở cửa, số người chờ đợi đã lên đến hơn 100 người.
"Tôi bắt đầu đợi lúc 8 giờ tối qua và nhận được vé xếp hàng đầu tiên", Lee, 26 tuổi, mặc áo phao dài, cả người quấn trong chăn dày chia sẻ khi đứng trước trung tâm mua sắm Shinsegae ở Seoul.
Đây chính là cuộc chạy đua để mua các sản phẩm trước khi hết hàng. Vì vậy, nhiều người quyết định xếp hàng từ tối hôm trước. Theo những người này, để nhận được phiếu thứ tự từ số 1 đến 20, khách phải đến trước 6h sáng.
"Tôi đến đây để mua một chiếc túi Chanel cho bạn gái. Đây là lần đầu tiên tôi đứng đợi trước cửa hàng như thế này, thật không dễ dàng gì vì thời tiết rất lạnh", Oh, 43 tuổi, cho biết anh đã nhận được vé xếp hàng số 2 sau khi chờ đợi từ 9 giờ tối hôm trước. "Tôi đã xin nghỉ làm một ngày và đến xếp hàng. Tôi nghĩ bây giờ là lúc hàng xa xỉ đang ở mức hời nhất vì giá cứ tăng lên mỗi ngày. Tôi cũng cho rằng đây là một khoản đầu tư tốt vì có thể bán lại nó sau này", Oh, nói thêm.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường hàng xa xỉ của Hàn Quốc đã tăng thêm 4,6%, tương đương 14,1 tỷ USD và khách mua chủ yếu ở độ tuổi 20, 30. Với nhu cầu hàng hiệu ngày càng tăng cũng tạo ra một loại công việc mới là đứng xếp hàng thuê cho những người muốn mua. Lim, 39 tuổi cho biết anh kiếm được khoảng 500 USD chỉ nhờ việc đứng xếp hàng thay người khác vài lần.
Lee Eun Hee, giáo sư ngành Xã hội tiêu dùng tại Đại học Inha nói: "Khách hàng cảm thấy bức bối khi họ không thể đi đâu hoặc làm bất cứ điều gì do Covid-19. Vì vậy, họ đổ tiền vào các sản phẩm xa xỉ như một cách để giải tỏa sự ức chế đó. Ngoài ra, một số mặt hàng xa xỉ có số lượng hạn chế nên càng kích thích tâm lý mua sắm của họ. Đồng thời, họ cho đây là một khoản đầu tư thích đáng nên đổ xô đi mua".
Sơn Nam (Theo Allkpop)