Chiều 23/7, tại chốt kiểm soát cửa ngõ phía Nam đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, hàng chục tài xế đỗ xe máy và ôtô chỗ biển số TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng... theo hàng dài bên quốc lộ 1 để khai báo y tế trước khi tiếp tục hành trình.
"Tôi làm công nhân ở Bình Dương, một tháng qua do ảnh hưởng Covid-19 nên công ty bữa làm bữa nghỉ, thu nhập bấp bênh. Nếu ở lại, nhiều chi phí phát sinh không kham nổi, tôi bàn với bạn cùng phòng lái xe máy về Hà Tĩnh, chờ khi nào dịch được khống chế rồi tính tiếp", nam thanh niên 29 tuổi nói và cho hay hai người xuất phát hôm 21/7, cứ khoảng bốn tiếng thì đổi lái cho đỡ mệt.
Một số lao động tại các tỉnh phía Nam chia sẻ, do xe khách từ vùng dịch về Hà Tĩnh bị hạn chế, họ chỉ còn cách di chuyển bằng xe máy, dù biết trước sẽ ảnh hưởng sức khỏe, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quần áo, chăn màn, đồ ăn nhanh được họ gói để sẵn sau xe. Khi mệt hoặc đói bụng, tài xế chọn bãi đất trống bên đường ăn uống, đưa chăn màn trải ra nằm nghỉ ngơi khoảng hai tiếng để lấy sức.
"Dù rất mệt khi lái xe máy chạy hơn 1.000 km, nhóm bốn người chúng tôi đôi lúc muốn ghé nhà hàng hoặc nhà nghỉ ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa cho sạch sẽ song không dám. Lỡ không may mắc Covid-19 sẽ gây phiền phức cho các cơ sở mà mình từng ghé", người đàn ông 34 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, cho hay.
Ngoài xe máy, nhiều người còn di chuyển bằng ôtô cá nhân 5-7 chỗ từ vùng dịch về. Đa số họ là thành viên trong gia đình có quê gốc Hà Tĩnh, nhưng định cư và làm kinh doanh, buôn bán ở các tỉnh phía Nam hàng chục năm nay.
Để kiểm soát lượng người trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân có xu hướng tăng cao, bốn ngày qua, 30 cán bộ gồm các lực lượng công an, thanh tra giao thông, nhân viên y tế, đoàn thanh niên... làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ phía Nam tại thị xã Kỳ Anh chia thành bốn ca trực, hoạt động 24/24 với nỗ lực hạn chế dịch xâm nhập.
Tất cả các phương tiện khi vào Hà Tĩnh đều được kiểm soát. Để tránh ùn tắc giao thông, xe tải được kiểm tra cách khu vực đóng chốt khoảng 100 m. Xe khách, ôtô 5-7 chỗ, xe du lịch và xe máy làm thủ tục ngay tại chốt.
Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Cảnh sát giao thông phía Nam (Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh) cho biết, lúc dừng các phương tiện, xác định người trên xe có lịch trình xuống Hà Tĩnh thì cán bộ ca trực sẽ đo thân nhiệt từng cá nhân, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, cung cấp số điện thoại để liên lạc khi cần. Danh sách của người dân sẽ được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nắm rõ nhằm điều tra, truy vết dịch tễ khi cần.
"Đa phần người về quê thời điểm này là tự phát, bởi các tỉnh có dịch đã hạn chế đi lại. Qua kiểm tra, một số người có giấy test nhanh âm tính nCoV của chính quyền sở tại, nhiều trường hợp không có", trung tá Mạnh nói.
Theo thống kê, từ ngày 20/7 đến nay, mỗi ngày có 600-800 người từ TP HCM và các tỉnh có dịch ở phía Nam về Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh quy định, với người dân từ các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 tự ý trở về quê phải khai báo y tế, tự chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm và chi phí cách ly tập trung theo quy định. Họ được yêu cầu ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan.
Từ ngày 5/6, Hà Tĩnh ghi nhận 131 người dương tính nCoV, trong đó có một nữ công nhân 22 tuổi đi xe máy từ Bình Dương về quê ở huyện Kỳ Anh dương tính nCoV hôm 22/7. Tỉnh đang cách ly tập trung hơn 1.100 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 1.300 trường hợp.