Đền Sái nằm trên đỉnh Thất Diệu Sơn ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây vẫn đang lưu giữ được bản gốc tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. |
Vào mỗi dịp 11/1 âm lịch, dân làng Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh lại tưng bừng mở hội rước 'vua' để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ từng ra tay diệt được ma gà trắng giúp vua Thục xây được thành Cổ Loa. Người cao tuổi xứng đáng để vào vai vua năm nay là ông Ngô Tiên Kha (72 tuổi). |
Ngoài 'vua' còn có 'chúa'. Diễn viên trong vai 'chúa' là ông Nguyễn Văn Trí (71 tuổi). Chúa được vẽ mặt, đánh phấn đỏ, loại dành cho các diễn viên tuồng thường sử dụng. |
'Quân lính' chuẩn bị kiệu rước. Trước màn chính thức, lễ khênh kiệu từ đình làng về đền Sái với màn quay kiệu hừng hực khí thế và vui nhộn. Đám rước kiệu đi trong tiếng nhạc của phường bát âm và tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm. |
Tại đền 'vua' và 'chúa' phải làm lễ tế, tự tay rót rượu kính cẩn bưng bê lên thắp hương trước điện thờ. |
Sau đó, 'chúa' phải cùng các quan tứ trụ triều đình đi bộ về đền Thượng đón 'vua'. |
Yêu quái ma gà trắng được chuẩn bị để chém tượng trưng cho việc trừ tà. |
Lễ rước chính thức bắt đầu từ 13h chiều sau khi lễ tế và chuẩn bị suốt cả buổi sáng. 'Vua' ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước ra đình. |
Đi trước là kiệu 'chúa' có nghĩa vụ dẹp đường cho vua. 'Quân lính' tung hô kiệu 'chúa' cứ đưa lên rồi hạ xuống trên không, lắc lư rồi sau đó chạy, 'chúa' ngồi trên khua khoắng kiếm và được bảo hiểm bằng chiếc dây đai đỏ. |
Một pha tung cả mũ của 'chúa' sau khi bị lắc quá đà. |
Bốn vị "quan tứ trụ triều đình" gồm có quan Thự vệ, quan Tán Lý, quan Đề lĩnh và quan Trấn thủ. Tất cả đều phải trên 60 tuổi, được ngồi võng khênh đi theo đoàn. |
Đoàn rước đông vui, nhộn nhịp suốt cả buổi chiều thu hút hàng nghìn người tham dự. Sau lễ rước, “vua” trở về nhà bái kiến tổ tiên, gia tộc. |
Hoàng Hà