Giai đoạn từ 10-20/10, ngành hàng không thí điểm mở lại 19 đường bay trên cả nước, trong đó chặng hai chiều giữa Sài Gòn - Hà Nội được khai thác mỗi ngày một chuyến, khởi hành từ Hà Nội lúc 13h và từ TP HCM lúc 16h. Giá vé khứ hồi chặng này dao động 7,2 - 11,2 triệu đồng, xấp xỉ giá vé Tết - dịp cao điểm nhất năm. Tuy nhiên, tối 9/10, nhiều người chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, không thể mua được tấm vé theo đúng lịch trình mong muốn. Chị Thanh Tú (Hà Nội) kẹt ở Sài Gòn do dịch Covid-19, dự định về thủ đô ngay khi đường bay hoạt động lại nhưng vé ngày 10/10 đã hết. Hơn nữa, giá vé cao khiến chị cân nhắc chờ thêm vài ngày.
Các app bán vé máy bay giá rẻ liên tục hiển thị tình trạng hết vé dù giá không giảm so với mua qua website của hãng. Tần suất chuyến bay ít. Nhu cầu đi lại sau giãn cách nhiều hơn, đồng thời các hãng chỉ khai thác tối đa 50% chỗ ngồi nên một số chuyến bay bị "cháy vé". Giá vé vì thế có mức tăng từ 3 - 5 lần so với trước kia.
Song song đó, các chuyến bay giữa TP HCM và Thanh Hóa, Huế cũng được đặt chỗ nhiều. Thậm chí vài chuyến bay đã kín chỗ trong ba ngày 10-12/10. Nhu cầu mua vé máy bay từ TP HCM đi Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam... đang tăng. Hiện hành khách muốn bay giữa những địa phương này trong khoảng 10 ngày tới vẫn có thể mua vé nhưng nên quyết định sớm. Lưu ý, trong giai đoạn đầu, một số hãng tiếp nhận hành khách theo thứ tự ưu tiên: hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và các đối tượng khác.
Hành khách đi máy bay thời gian này cần tiêm đủ hai liều vaccine, trong đó mũi hai cách thời gian bay 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng sáu tháng (trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế); xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, tuân thủ 5K; khai báo y tế tại điểm đi và đến... Riêng khách đi máy bay từ TP HCM đến Hà Nội phải cách ly tập trung.
Diệp Tử