Chiều 24/11, TAND Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vắng mặt, theo đơn kháng cáo của Trần Văn Khoa, 40 tuổi với tội Đánh bạc. Đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, HĐXX chấp nhận một phần kháng, giảm án 20 tháng tù xuống còn 14 tháng tù.
Bản án sơ thẩm ngày 5/8 của TAND huyện Chương Mỹ xác định, 14h ngày 9/11/2019, tại nhà nguời quen ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Khoa và anh Nguyễn Đắc Ngọc rủ nhau đánh cờ tướng ăn tiền. Hai người thoả thuận, ai thua sẽ phải trả cho người thắng từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi ván. Đến 22h cùng ngày, Khoa thắng của anh Ngọc tổng số 20 triệu đồng.
Sau khi nghỉ ăn tối, anh Ngọc tiếp tục đi vay tiền để đánh cờ tướng với Khoa đến 8h sáng hôm sau và bị thua 16,5 triệu đồng. 15h chiều cùng ngày, anh Ngọc được tìm thấy ở bờ ruộng trong tình trạng bất tỉnh và tử vong sau 2 ngày điều tri tại bệnh viện.
Khi được vợ hỏi chuyện và quay lại video, anh Ngọc nói do đánh cờ tướng thua nhiều tiền, sinh chán nản nên đã quyết định dùng thuốc diệt cỏ để tự tử.
Trong quá trình điều tra, Khoa lo sợ bị truy cứu vì cái chết của anh Ngọc, đã loanh quanh chối tội, song tại phiên xét xử sơ thẩm, đã thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi. Bị cáo Khoa sau đó tự nguyện hỗ trợ gia đình anh Ngọc 50 triệu đồng và nộp lại toàn bộ số tiền thắng bạc.
Khoa có 1 tiền án 5 tháng tù treo, cũng vì tội Đánh bạc.
Liên quan vụ án, Nguyễn Gia Tư, 38 tuổi và Nguyễn Văn Đại, 41 tuổi là người cho Khoa vay tiền đánh bạc và cung cấp bàn cờ tướng, lần lượt bị TAND cấp sơ thẩm xử phạt 12 tháng và 10 tháng tù treo, song không kháng cáo.
*Tên nạn nhân đã thay đổi
Thanh Vân