Trong dịp họp báo ra mắt hệ nhận diện thương hiệu mới của Ngân hàng Bắc Á, nữ doanh nhân mang nhiều huyền thoại hay chí ít là những lời đồn đại về sự giàu có, lặng lẽ từ thiện và không ít tham vọng này, đã lần đầu tiên xuất hiện một cách tự tin và cởi mở trước báo giới.
Bà Thái Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á. |
Về hoạt động của ngân hàng, bà Thái Hương chia sẻ: "Bắc Á tự tin là một ngân hàng tư vấn đầu tư và cấp tín dụng an toàn. Cơ sở của nó là chiến lược phát triển đúng đắn, có khách hàng chính lâu bền và độ trung thành cao. Tăng cường quản trị rủi ro và phát triển bền vững không chỉ là việc của hôm nay, việc 'nước đến chân mới nhảy' mà là việc được đặt ra và tính toán kỹ ngay từ ngày đầu mới hoạt động, tức là từ năm 1994. Từ một trụ sở ở Vinh (Nghệ An) với vốn ban đầu còn khiêm tốn, hiện Bắc Á đã có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, 72 điểm giao dịch trong cả nước. Ngoài khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ hiện đại như dịch vụ VIP, thẻ Trueshopping, Internet banking..."
Tâm huyết tràn đầy của người phụ nữ mà nỗ lực và khát vọng mạnh mẽ vượt qua vóc dáng nhỏ nhắn của mình đã cuốn hút sự quan tâm của mọi người về phía những câu hỏi làm thế nào để thức dậy tài nguyên và trí tuệ Việt Nam; làm thế nào để hướng về người nông dân, nông thôn và nông nghiệp; làm thế nào để mỗi bà mẹ, mỗi cháu bé được hưởng thụ những sản phẩm sạch nhất, tốt nhất... Một trong những câu trả lời ấy đã đến từ Bắc Á. Dự án trang trại bò sữa lớn nhất Đông Nam Á tại miền Tây Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, với công nghệ đầu cuối của thế giới, đã gặt hái được thành công; sản phẩm sữa TH True Milk được thị trường chấp nhận.
Thái Hương và Tổng thống Israel - Simon Peres. |
Bà Thái Hương tâm sự: "Trước khi có dự án bò sữa TH True Milk do Bắc Á tư vấn đầu tư, Việt Nam đã phải nhập đến 92% nguyên liệu sữa, chủ yếu sữa bột. Cứ cho rằng sữa bột tốt như sữa tươi TH True Milk, thì việc hoàn toàn chủ động nguyên liệu, việc giảm nhập siêu về sữa cũng mang một ý nghĩa lớn...
Chúng tôi có quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhưng vì thực chất đó, người dân Hà Nội và miền Bắc đã lựa chọn TH True Milk ngay sau khi sữa có mặt trên thị trường. Không có gì vui hơn khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của mình. Nhưng đó là nói về kinh doanh thuần túy. Tôi thật sự không cầm được nước mắt khi thấy mình làm được một điều có ích: từ nay, các em bé, bà mẹ Việt Nam được có sữa tốt mà uống để khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, không phải thấp bé như thế hệ của chúng tôi... Sữa tươi sạch về lâu dài sẽ thật sự góp phần cải tạo nòi giống".
“Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể, giữ được cao quý trong thành công mới là hoàn hảo”, bà Thái Hương đã trả lời Tổng thống Israel - Shimon Peres như vậy khi ông cầm tay bà và ca ngợi là “người phụ nữ đã tạo ra một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch tại Việt Nam”.
Nhưng tham vọng của bà Thái Hương không chỉ dừng lại ở sữa. Tiếp theo dự án sữa sạch là rau sạch. Ý muốn của vị Tổng giám đốc này là: "Người Đức, người Mỹ, người Nhật..., người của những nước tiên tiến ăn cái gì sạch nhất, tốt nhất thì người Việt Nam cũng được ăn những thức ăn sạch và bổ dưỡng đó do chính chúng ta tạo ra".
Một thời gian, một đồng vốn, một sức vóc như vậy và thực hiện chừng ấy dự án, bà Thái Hương quả là một người phụ nữ tham vọng. Hầu hết những ai được tiếp xúc và làm việc với bà đều cảm nhận được sức làm việc mãnh liệt và “sự kiên tâm đến xuyên cả hòn đá” của người phụ nữ này.
Thế nhưng, người phụ nữ với triết lý kinh doanh nổi tiếng “Trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới” lại quan niệm rất giản dị về công việc và cuộc sống: “Siêng năng là của báu vô giá. Thận trọng là lá bùa hộ mệnh. Hãy yêu sự thật nhưng cũng biết tha thứ lỗi lầm, làm việc là cách tốt nhất để chúng ta yêu cuộc sống”.
Nguyễn Sĩ Đại