Ngày 20/5/1873, Levi Strauss và Jacob Davis nhận bằng sáng chế cho loại quần may từ vải denim nhuộm xanh, gắn đinh tán ở những mối chỉ may. Đây cũng là ngày ra đời chính thức của quần jeans. Ngay từ thời kỳ đó, kiểu trang phục này đã có năm túi, hai chiếc phía trước, hai chiếc phía sau và một chiếc nhỏ đính trong túi trước bên phải.
Mục đích ra đời của chiếc túi mini là đựng đồng hồ - khi đó chưa có loại đeo tay mà ở dạng bỏ túi. Qua thời gian, tuy tác dụng này không còn giá trị nhưng chiếc túi thứ 5 của quần jeans vẫn được giữ lại bởi nó là nơi thuận tiện để cất những vật nhỏ như đồng xu, vé xe, USB, gim cài nhọn... Do vậy, kích cỡ của túi này cũng thu hẹp lại và linh hoạt hơn chứ không cần đủ lớn cho cả một chiếc đồng hồ.
>> Xem video đề cập đến công dụng của chiếc túi siêu nhỏ
Mytty