Theo tài liệu vụ án, trưa 5/8/2011, cháu Trần Thị Bình (sinh năm 2007, ở cùng ấp với Nam) được mẹ dẫn sang nhà Nam chơi. Một lúc sau, Nam về đi ra chòi chơi thì cháu Bình cũng chạy theo. Nam nằm xuống chơi điện tử trên máy điện thoại di động thì Bình leo lên lưng Nam ngồi nên cậu này nảy sinh ý định giao cấu với cháu.
Nam dùng tay cởi quần Bình tới đầu gối rồi tự kéo quần đùi của mình lên và thực hiện hành vi đồi bại. Bé Bình la lên gọi mẹ thì Nam dùng tay bụm miệng Bình lại. Đúng lúc đó mẹ Bình vào tìm con thì phát hiện, la lên và đánh Nam rồi đi trình báo công an. Nam bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 16/9/2011 mới ra đầu thú.
Tòa nhận định, hành vi của Nam nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt cộng với bị bệnh (chậm phát triển, tâm thần mức độ nhẹ)… nên đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.
Sao Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi