Lê Thanh Xuân |
Mặc cho thông báo tuyển sinh của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân (địa chỉ 14 Vườn Đào, TP Hạ Long, Quảng Ninh) tại Thái Bình là các học viên tham gia lớp trung học chuyên nghiêp dịch vụ du lịch và ăn uống sẽ được cấp bằng sau 18 tháng, nhưng giám đốc Trung tâm là Lê Thanh Xuân, 34 tuổi, lại rỉ tai với các học viên: "Nếu muốn lấy bằng Trung cấp, hay Cao đẳng đều được hết". Chiêu tuyển sinh này đã thu hút được 25 học viên.
Theo quy định của Trung tâm, học viên phải nộp từ 3-4 triệu đồng cho giai đoạn 1. Nhưng mới chỉ cho học 3 đến 4 tháng bằng những giáo trình rất đơn giản, các học viên đã được thông báo... hết giai đoạn 1 và được Trung tâm liên hệ cho đi thực tập tại một số khách sạn, nhà hàng trên địa bàn Thái Bình và Quảng Ninh.
Thời gian thực tập chưa được bao lâu, học viên chưa kịp thực hiện thuần thục các kỹ năng tối thiểu của một người làm nghề du lịch khách sạn. Giám đốc Xuân đã gọi về và thông báo: Đã sang giai đoạn 2 của chương trình. Để thời gian học rút lại cực ngắn, có lợi cho học viên, họ chỉ việc đóng tiền học phí giống giai đoạn 1, sẽ được cấp bằng luôn. 7 học viên đầu tiên chấp hành việc đóng tiền giai đoạn 2 và nhận bằng tốt nghiệp.
Thực ra, đó chỉ là phôi bằng, có dấu và chữ ký của Hiệu trưởng Trường Trung học ăn uống khách sạn và du lịch TW, sau đổi thành trường Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch có trụ sở đóng tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Còn tên tuổi, năm sinh, ghi tốt nghiệp loại gì thì do học viên tự đề vào. Thế nên mới sinh ra chuyện được phát bằng một thời điểm nhưng bằng của mỗi người một kiểu khác nhau. Chữ trên bằng do mỗi người tự ghi nên không giống nhau, có người ghi khoá học 2 năm, có người lại ghi 1 năm. Có bằng đóng dấu của trường Trung học ăn uống khách sạn và du lịch TW, nhưng cũng có bằng đóng dấu của trường Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch. Giải thích về điều này, giám đốc Xuân nói, bằng có dấu cũ (trường Trung học) thì đóng 3 triệu, còn muốn dấu mới (trường Cao đẳng) thì 4 triệu. Tuy nhiên, những người đã có bằng tốt nghiệp, dù toàn tốt nghiệp loại khá, giỏi, nhưng khi đi tuyển vào các cơ sở làm thì đa số không đạt yêu cầu.
Nguyễn Đức Toàn. |
Việc cấp hàng loạt văn bằng giả của Trung tâm này đã không lọt qua mắt công an tỉnh Thái Bình. Ngày 15/4, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ giám đốc Trung tâm dạy nghề Lê Thanh Xuân. Việc làm bằng giả của Xuân được sự giúp sức của Nguyễn Đức Toàn, giáo viên trường Cao đẳng văn hoá- nghệ thuật khách sạn và du lịch Hạ Long. Trước đây, khi Xuân mở lớp dạy nghề ở Thái Bình, Toàn đang là giáo viên của Trường Trung học ăn uống khách sạn và du lịch TW. Toàn chính là một trong những giáo viên được Xuân mời dạy trong chương trình. Nhưng thay vì chú trọng đào tạo kiến thức cho học sinh, Toàn bàn với Xuân kết thúc lớp học sớm và thu tiền, cấp bằng giả cho các học viên. Số phôi bằng này Toàn không lấy ở trường mình ra, mà do anh ta đặt Vũ Thị Liễu, ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương làm với giá 2,5 triệu đồng.
Liễu vốn cũng là học sinh đã tốt nghiệp chuyên ngành Hạch toán kế toán của trường Trung học ăn uống khách sạn và du lịch TW, Liễu đã lấy bằng tốt nghiệp thật của mình làm mẫu để làm giả các phôi khác. Thấy Toàn bị bắt vì hành vi làm bằng giả nên Liễu đã bỏ trốn và đang bị công an Thái Bình đã ra lệnh truy nã.
K. Ngọc