Breivik không tỏ ra hối hận hay ăn năn trong suốt 8 giờ dựng lại hiện trường. Ảnh: The sun. |
Hôm 13/8, Breivik cùng cảnh sát đi phà tới đảo Utoya lúc 2h chiều. Hắn được mặc áo chống đạn để tránh bị người nhà nạn nhân trả thù. Đứng trên bờ, Breivik giơ tay lên ở tư thế ngắm bắn để mô tại lại hành động giết người khi các nạn nhân hoảng sợ và cố nhảy xuống nước thoát thân. Breivik đã dùng khẩu Ruger Mini 14 bán tự động để ra tay với các thanh niên đi dự trại hè.
Kẻ sát nhân Na Uy dựng lại hiện trường vụ thảm sát |
54566 |
Trong suốt buổi dựng lại hiện trường kéo dài 8 tiếng cuối tuần qua, người đàn ông này luôn tỏ ra tự hào bởi "chiến tích" đạt được và không hề mảy may ăn năn. Breivik thừa nhận đã gây ra vụ thảm sát nhưng phủ nhận bất cứ lời cáo buộc nào. Kẻ sát nhân mặc áo phông đỏ, áo chống đạn có vệt vàng được nối với một sợi dây dài phía sau. Ở mặt đất, một tá cảnh sát đi theo giám sát hắn, còn trên bầu trời, một chiếc trực thăng cũng lượn vòng để theo dõi. Giới chức an ninh theo chân tên sát nhân này vào câu lạc bộ trên đảo, lên đồi, vào rừng cây nơi hầu hết các nạn nhân từng cắm trại trước khi bị giết.
Thi thể nạn nhân nằm la liệt trên đảo trong vụ thảm sát kinh hoàng hôm 22/7 trên đảo Utoya. Phần lớn nạn nhân của Breivik đều ở độ tuổi 20. Ảnh: The Sun. |
Ông Geir Lippestad, luật sư của Breivik, cho hay, thân chủ của ông ta có thể nhớ lại từng phát bắn và cách tất cả nạn nhân bị giết thế nào. Breivik tin rằng vụ giết người ấy là cần thiết để giúp Na Uy tránh khỏi nạn người Hồi giáo nhập cư. Kẻ sát nhân từng dành nhiều năm lên kế hoạch tấn công trại hè. Trước khi tới Utoya, Breivik gây ra vụ đánh bom gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo làm 8 người thiệt mạng.
Thảm họa kép này đã gây chấn động quốc gia thuộc vùng Scandinavia nổi tiếng khoan dung, đa văn hóa và thanh bình. Hôm qua, 14/8, công tố viên Paal-Fredrik Hjort Kraby cho hay: "Breivik chẳng tỏ ra hề hấn hay chút hối hận nào khi trở về nơi hắn đã gây ra tội ác. Trong suốt 50 giờ thẩm vấn, tên này vẫn rất bình tĩnh, trả lời chi tiết và rất hợp tác".
Hàng chục cảnh sát đi theo Breivik tới hiện trường. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, trong lúc xả đạn, Breivik từng gọi cho cảnh sát 10 cuộc nhưng có tới 8 cuộc không có ai trả lời. Giới chức an ninh cũng xác nhận có nhận được nhiều cuộc gọi của hắn nhưng từ chối tiết lộ họ phản ứng như nào. Nếu bị kết án vì tội khủng bố, Breivik có thể phải đối mặt với mức án 21 năm tù, tuy nhiên hắn ta có thể sẽ bị giam giữ suốt vì bị xem là nguy hiểm.
Bình Minh