Hiện nay, trên các diễn đàn tuổi teen xuất hiện nhiều chủ đề giới trẻ chỉ nhau nhiều cách thức tự tử... rất độc hại đang thu hút rất đông các bạn tuổi teen tò mò tìm đọc. Điều đáng buồn là từ những cách teen tư vấn vui vui để xả stress nhưng đã có nhiều bạn trẻ áp dụng vào thực tế.
Trong một diễn đàn tuổi teen đăng tải tâm sự của một nữ sinh 9x. Cô gái chia sẻ, do học hành sa sút, khi về nhà luôn bị bố mẹ la mắng, không còn chút hy vọng vào kết quả nên muốn tìm đến cái chết. Tuy nhiên, cô gái tuổi teen này rất sợ... máu và sợ những cách chết "thông thường". Cô nữ sinh đã lên mạng nhờ "tư vấn" cách chết nhẹ nhàng, mới mẻ và "không đụng hàng".
Một lớp học miễn phí |
Đằng sau tâm sự của cô nữ sinh 9x, nhiều bạn trẻ đã chỉ nhau các cách chết khác nhau: Tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, nhảy sông hoặc cầu, nhảy lầu tự tử, treo cổ tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì điện giật... Hay những phương pháp chết bằng những tên gọi mỹ miều như: Đất dầm thấm lâu, hỏa phụng bái thiên, sấm chớp vang trời, đường lên thiên đàng...
Sau khi "tư vấn" những cách tự tử này, chủ topic khuyến cáo những người đọc chỉ xem để biết cho vui vui chứ nhất quyết không được làm theo. Nhiều bạn trẻ cho rằng, kiểu chết nào cũng xấu xí.
"Nhảy sông chết khi vớt xác lên trông sẽ rất xấu xí và hãi hùng, người trương nước như con hà mã, mắt lồi ra ngoài. Ai muốn xác của mình xinh xắn để cho vào quan tài thì không nên dùng. Chết vì tai nạn giao thông thì xác bẹp nhép, xấu xí nhưng dễ nổi tiếng vì được lên báo, thậm chí chúng nó lấy năm sinh để oánh đề...", một nickname Ngoxinh chia sẻ.
Một bạn khác thì tâm sự: "Chết vì uống thuốc ngủ nếu không thành thì miệng thở ra toàn mùi xì gà, nhảy sông nhảy cầu lỡ nó không lọt xuống mà rớt ngay trên thuyền hoặc mắc vào cành cây thì chỉ biết la ó. Treo cổ tự tử, nếu mà là người cân nặng quá khổ thì sập luôn cả cây treo dây chết sao được. Chết vì tai nạn giao thông rất hiệu quả nhưng chỉ nói chứ chưa ai dám làm ngoại trừ bị xe 'hôn'. Chết vì điện là cách chết tiết kiệm giúp cho mái tóc cong và xù lên không tốn tiền làm tóc".
Một comment hài hước trên một diễn đàn tuổi teen. |
Cũng có nhiều cách chết lãng mạn mà giới trẻ chỉ nhau như tự tử bằng hoa hồng. Mua một 1 triệu bông hồng càng đẹp càng tốt về để trong một căn phòng nhỏ, sau đó nằm ngủ từ từ cảm nhận cái chết thơ mộng.
Tuy nhiên, tưởng chỉ là đùa giỡn, điều đáng báo động là gần đây liên tục xảy ra những vụ tự tử có kịch bản khá giống với những nội dung mà các bạn trẻ chỉ nhau trên một số diễn đàn tuổi teen.
Chiều 26/11, tại cầu Long Biên dư luận được một phen hoảng hồn khi chứng kiến một cô gái leo lên trụ sắt cao nhất của cầu với ý định gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn. Rất may là lực lượng công an đã can thiệp kịp thời cứu được mạng sống của cô gái. Qua điều tra, được biết cô gái có ý định quyên sinh là do cãi nhau với người yêu.
Sau đó 10 ngày, tại cầu Thăng Long, một đôi nam nữ rất trẻ nhảy xuống khiến cả hai thiệt mạng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường, tiến hành tìm kiếm, trục với thi thể nạn nhân. Đến đêm cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được vớt lên. Nguyên nhân được xác định là do tình yêu của đôi bạn trẻ bị ngăn cản.
Những hành động nông nổi của một bộ phận giới trẻ này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh. Vụ tự tử hụt tại cầu Long Biên đã làm cho lực lượng cảnh sát một phen "toát mồ hôi". Họ phải đề nghị dừng cả đoàn tàu để giải cứu nạn nhân.
Kiểu chết "nhảy lầu tự tử" cũng được nhiều bạn áp dụng vào thực tế. Mới đây nhất, cư dân mạng xôn xao clip nữ sinh một trường chuyên Cần Thơ định nhảy lầu tự tử. Trong đoạn clip dài khoảng 1 phút, một học sinh nữ trèo qua lan can tầng 2 của trường học để tự vẫn. Bất chấp những can ngăn của thầy cô và bạn bè, cô nữ sinh này vẫn nhảy xuống, tuy nhiên do tầng 2 và sân trường khá thấp nên không gây chấn thương nghiêm trọng.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia giải cứu cô gái 23 tuổi nhảy cầu Long Biên. Ảnh: Lê Hiếu. |
Trong một xã phát triển, khi những ông bố, bà mẹ giành hết thời gian để kiếm tiền không có thời gian để chăm sóc con cái, giới trẻ nhiều khi gặp những bế tắc trong cuộc sống như bị cô lập, đánh mất tiền, thất tình, bị điểm kém, người yêu không cho hôn... bi quan tìm đến cái chết. Vấn nạn này trở nên đáng báo động.
"Bại hoại xã hội quá. Ai lại đi xui người ta chết. Đánh lẽ khi một bạn trẻ bế tắc một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì phải khuyên người ta những điều tốt đẹp, nhìn cuộc sống bằng màu hồng chứ ai lại vẻ đường cho hươu chạy. Không thể nào chấp nhận được", bạn Minh, lớp 10 trường PTTH Lê Hồng Phong (TP HCM) bức xúc.
"Dù biết, một số bạn dạy nhau cách tự tử chỉ để đùa giỡn, pha trò hài hước cho vui. Tuy nhiên, nếu một người đang gặp vấn đề về tâm lý đọc được thì sao? Ai dám chắc họ không làm theo? Tôi đề nghị những người quản lý các diễn đàn xóa những bài viết có nội dung như thế này", một nickname có tên Tomy nói.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, GĐ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và Truyền thông cộng đồng tại TP HCM, sở dĩ nhiều bạn trẻ lựa chọn hành động này là do họ chưa được trang bị những kỹ năng sống. Những cuốn giáo trình, cẩm nang dạy giới trẻ tự tử xuất hiện tràn lan trên mạng là hiện tượng cần ngăn chặn ngay, không nên để phát tát vì chỉ làm giới trẻ phản ứng theo một chiều hướng tiêu cực.
"Cuộc sống có lúc bạn trẻ sẽ gặp những vấn đề bất hạnh nên tìm đến những cách giải quyết tiêu cực. Nếu những giáo trình này xuất hiện, khi bạn trẻ đi vào giai đoạn khủng hoảng bế tắc, gặp một điều kiện phù hợp rất dễ làm theo", chị Mỹ Linh chia sẻ.
Chuyên gia cho biết, khi giới trẻ gặp phải vấn đề bế tắc trong cuộc sống thì nên chia sẻ với những người bạn xung quanh và gia đình để tìm lời an ủi tìm ra những giải pháp thoát khỏi tình trạng trên. Đồng thời bạn trẻ nên đặt ra cho mình một mục tiêu để phấn đấu sẽ làm vơi đi nỗi buồn. Các bạn trẻ nên tham gia các hoạt động xã hội và khóa học kỹ năng sống để có cách ứng xử tốt nhất khi gặp tình huống xấu xẩy ra.
Tá Lâm