Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) với thể trạng xanh xao, ho kéo dài từng cơn và các cơn liền nhau. Nghi bé bị bệnh đường hô hấp, các bác sĩ đã thăm khám, tuy nhiên kết quả chẩn đoán bất ngờ cho thấy một khối u rất lớn nằm trong lồng ngực.
"Trên phim X-quang, khối u chiếm trọn thùy dưới bên trái của phổi khiến phần này mất hẳn chức năng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhi ho kéo dài đồng thời có triệu chứng khó thở, dọa suy hô hấp", bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết.
Để cứu người bệnh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và khi mở lồng ngực, khối u bộc lộ rõ tại vị trí bên trái của phổi. "Nó to như quả bưởi, phần vỏ mỏng chực vỡ. Do u xâm lấn và làm hỏng mô phổi nên chúng tôi buộc phải cắt bỏ thùy dưới bên trái, nơi khối u chiếm trọn", bác sĩ Hiếu nói.
Theo các tài liệu nhi khoa, u phổi là bệnh lý rất hiếm gặp ở trẻ em, riêng u to như trường hợp trên càng ít thấy. "Tôi từng mổ u phổi ở trẻ nhưng chưa có ca nào to như vậy. Nếu nhập viện muộn hơn, u chắc chắn vỡ và khả năng tử vong là rất cao", bác sĩ Hiếu nhận định.
Thiên Chương