Cậu học sinh lớp 7 ở TP HCM cho biết trước đó không chạy nhảy cũng không bị té ngã. "Đang khỏe mạnh, bỗng dưng con thấy chỗ đó đau ngày càng nhiều. Hết chịu nổi nên con đã cho ba mẹ biết", bệnh nhi nói.
Theo lời gia đình, tại một phòng khám tư, các bác sĩ nghi bé bị viêm tinh hoàn nên cho uống thuốc nhưng không khỏi. "Quá lo lắng tôi đưa con đến bệnh viện mới biết cháu bị xoắn tinh hoàn", bố bé kể.
Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), các bác sĩ xác định dây treo tinh hoàn bên trái của bé bị xoắn nhiều vòng khiến máu không nuôi được "viên bi".
Ca phẫu thuật lập tức được tiến hành, các bác sĩ đã tháo xoắn giúp thông thoáng mạch máu, tuy nhiên do bệnh nhi nhập viện quá muộn nên tinh hoàn bên trái đã bị hoại tử phải cắt bỏ.
Tiến sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, xoắn tinh hoàn là bệnh thường gặp ở tuổi sơ sinh hoặc tuổi dậy thì (10-15 tuổi). Tinh hoàn xoắn khiến máu không đến được, rất nhanh hoại tử. Bệnh có biểu hiện đau đột ngột một bên bìu, sưng to và thường kèm theo nôn ói. Nhiều trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn do bác sĩ không có kinh nghiệm chẩn đoán bị viêm và cho uống thuốc, trong khi thời gian vàng điều trị là trong 6 giờ đầu tính từ lúc có biểu hiện đau.
"Nếu đến viện sớm, hầu hết bệnh nhân cứu được tinh hoàn. Vào viện trong khoảng 6-12 giờ sau đau, khả năng cứu còn 50%. Nhập viện sau một ngày sẽ không thể cứu được bộ phận sinh tinh. Những người bị cắt bỏ tinh hoàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện sinh sản", bác sĩ Dũng nói.
Thiên Chương