Ung thư cổ tử cung có xu hướng trẻ hóa
Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu Globocan 2018, ung thư cổ tử cung là một trong 10 loại ung thư có số ca mắc mới và tử vong hàng đầu Việt Nam. Nguyên nhân chính gây bệnh là virus HPV. 80% phụ nữ có nguy cơ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, tỷ lệ nhiễm cao nhất xảy ra ở độ tuổi 20-30, có thể lên đến 20-25%. Mỗi năm, Việt Nam có gần 2.500 phụ nữ tử vong do bệnh này.
Một tiến sĩ, bác sĩ ở Đại học Y dược TP HCM cho biết, mầm mống gây bệnh là virus HPV có thể đã âm thầm tồn tại trong cơ thể từ trước đó. Một số quốc gia ghi nhận căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa.
Ung thư cổ tử cung không có những triệu chứng biểu hiện rõ ràng nên người mắc rất dễ nhầm tưởng với các bệnh lý phụ khoa thông thường. Đó là lý do khiến căn bệnh này nguy hiểm, có nguy cơ vô sinh, thậm chí tử vong, thêm gánh nặng tài chính, ảnh hưởng đến tâm lý, hạnh phúc gia đình.
Câu chuyện từ người trong cuộc
Chị Minh Thảo (31 tuổi, TP HCM) bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi vừa bước sang tuổi 30. Chị chia sẻ: “Lúc bác sĩ thông báo tôi bị ung thư cổ tử cung, tôi không nói nên lời. Tại sao tôi còn trẻ, còn khỏe mà lại mắc căn bệnh hiểm nghèo này, con tôi lại còn quá nhỏ. Tôi tự hỏi mình còn sống được bao lâu, nếu tôi chết, bé sẽ ra sao”.
Chị cho biết thêm, ngoài gánh nặng tâm lý thì đau đầu nhất là chuyện tiền bạc. Vợ chồng đi làm dành dụm bao nhiêu năm được ít tiền, định mua căn nhà che mưa, che nắng, giờ phải lấy tiền đó để chạy chữa thuốc than nhưng cũng không đủ. Chồng tôi phải đi vay mượn nhiều nơi. Vì thiếu tiền nên trong lúc vợ điều trị chồng vẫn phải đi làm để trang trải chi phí thuốc men chứ không được túc trực kế bên để chăm sóc. Điều trị xong, vợ chồng cày lo trả nợ, mãi đến Tết năm ngoái mới trả xong.
Hao tổn sức khỏe, kiệt quệ tài chính nhưng đó vẫn chưa phải là mất mát lớn nhất đối với gia đình chị. Dù được phát hiện khá sớm nhưng chị phải cắt bỏ tai vòi trứng, treo buồng trứng, cộng thêm việc điều trị nên cơ hội mang thai sau này hầu như rất mong manh. Trong khi đó, con chị vẫn mong có một đứa em. “Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy con gái lủi thủi chơi một mình, tôi lại đau nhói trong lòng” chị chia sẻ.
Chủ động phòng ngừa bệnh
Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ, virus HPV gây ung thư cổ tử cung có thể được ngăn ngừa thông qua tiêm văcxin phòng bệnh.
Từng là một người thiếu thông tin trong việc phòng bệnh, chị cứ đau đáu trong lòng. Chị cho biết, nếu có thể quay về thời trẻ, lúc chị còn khỏe, khoảng hai mươi tuổi. Quay lại khoảng thời gian đó, chị nhất định sẽ chịu khó tìm hiểu thông tin về sức khỏe, tiêm vắcxin ngừa ung thư cổ tử cung và đi khám phụ khoa định kỳ. Bây giờ cũng đã mắc bệnh nên chị chỉ biết cố gắng để con gái được tiêm vắcxin phòng ngừa ngay khi đủ tuổi.
Chị cũng khuyên các bạn gái trẻ chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm ngừa. Dù bận rộn, chị em cũng nên dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám phụ khoa định kỳ 6 tháng hoặc mỗi năm một lần.
Xem thêm thông tin về bệnh ung thư cổ tử cung, cách phòng ngừa tại Fanpage HPV Việt Nam facebook.com/hpvvietnam hoặc website www.hpv.vn/vi.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Kim Uyên