Với tình trạng khan hiếm thuốc như hiện nay, mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đưa bé Singapore chích ngừa để các bố mẹ khác có thể tham khảo. Trước tiên, mình sẽ nói sơ qua về quá trình chích ngừa của bé nhà mình.
1. Lịch tiêm phòng của bé
- 14/2 & 16/3: Bé chích ngừa 2 mũi viêm gan siêu vi B (tên thuốc là Euvax ). Bé còn thiếu một mũi nữa.
- 15/4 (bé 2 tháng tuổi): Bé chích ngừa mũi 5 trong 1 lần đầu tiên ở Việt Nam (thuốc Pentaxim). Bé còn thiếu 2 mũi nữa.
- 19/8 (bé được 6 tháng tuổi): Bé chích mũi 6 trong 1 ở Singapore (thuốc Infanix Hexa - bổ sung thêm ngừa viêm gan B và 5 trong 1). Như vậy, bé đã được tiêm đủ vaccine phòng viêm gan B và còn thiếu một mũi 5 trong 1 nữa.
- 18/9 (bé được 7 tháng tuổi): Bé chích ngừa mũi 5 trong 1 cuối cùng ở Singapore (thuốc Infanix 5 trong 1). Bé đã hoàn tất các mũi vaccine tổng hợp 5 trong 1.
2. Các loại vaccine
- Vaccine 5 trong 1 (Pentaxim, thuốc của Sanofi - Pháp): Vaccine 5 trong 1 Pentaxim giúp bảo vệ trẻ em phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng nhiễm khuẩn xâm lấn do vi khuẩn Haemophilus influenzae B (viêm màng não mủ).
Vaccine này chính ngừa khi bé ở tháng 2-3-4 nhưng nếu con có trễ 1-2 tháng cũng không sao nên các mẹ đừng lo. Mình còn biết ở bên Mỹ, lịch chích ngừa vaccine này cho bé là tháng 2-4-6.
- Vaccine 6 trong 1: Phòng ngừa 5 bệnh giống như vaccine 5 trong 1 và bệnh viêm gan siêu vi B.
Lịch chích ngừa là bé ở tháng 2-3-4. Bé nhà mình đã chích ngừa được 2 mũi viêm gan siêu vi B ở Việt Nam (tên thuốc Euvax B) nên khi qua Singapore, bé được tiêm mũi 5 trong 1 thứ 2, bác sĩ gộp lại và cho chích 6 trong 1 luôn (tên thuốc Infanrix hexa 6in1).
- Phế cầu (Pneumococcal Vaccine-PCV): Phế cầu có thể gây nhiều bệnh ở trẻ em (và người lớn) như bệnh viêm phổi, màng não, tai giữa… và một dạng nặng gọi là "bệnh phế cầu xâm lấn". Dạng nặng này bệnh lan tràn nhiều cơ quan và rất nguy hiểm. Vaccine phế cầu có công dụng chính là phòng ngừa dạng "xâm lấn" này. Hiện Việt Nam có 2 loại là loại 10 chủng (PCV10 - Synflorix) và loại 23 chủng (PPSV23 Pneumo23).
Loại 10 chủng (PCV10 - Synflorix) ngoài công dụng chính còn có công dụng phụ là ngừa viêm phổi, viêm tai giữa. Loại này chích ngừa cho trẻ em trước 5 tuổi (2-4 mũi tuỳ tuổi).
Loại 23 chủng (PPSV23 Pneumo23) không có công dụng phụ như trên nhưng ngừa thêm được 13 chủng nữa và rất hữu ích cho trẻ 2-5 tuổi (và trẻ hơn 5 tuổi có bệnh mạn tính, người lớn tuổi). Vaccine này chỉ chích một mũi, hiếm khi cần nhắc lại (trẻ có bệnh giảm miễn dịch hoặc khi về già mới chích nhắc lại).
3. Bệnh viện và giấy tờ cần mang theo
Mình chích ngừa cho bé tại bệnh viên Mount Elizabeth Hospital and Medical Center ở Orchard. Đây là bệnh viện tư lớn nhất ở Singapore. Bố mẹ có thể gọi điện trực tiếp hoặc đặt lịch trên website của bệnh viện. Tại đây, bố mẹ có thể đặt lịch hẹn với các bác sĩ:
- Dr Chiang See Ping, Trưởng khoa Nhi: Bác sĩ lớn tuổi và rất nhẹ nhàng với trẻ con.
- Dr Chiang Wen Chin: Là con gái của bác sĩ Chiang See Ping.
Khi đi, các mẹ chỉ cần mang theo sổ theo dõi sức khỏe (Health booklet) của con ở Việt Nam là được. Các mẹ không cần quá lo lắng là con mình qua đó sẽ chích 5 trong 1 hay 6 trong 1, bác sĩ xem thông tin trong sổ của con và cho mình biết là bé cần chích ngừa như thế nào.
4. Chi phí khám và chích ngừa
- Tiền khám: Bác sĩ sẽ khám và trực tiếp chích ngừa cho con luôn (khác ở Việt Nam là y tá chích ngừa). Với Dr Chiang See Ping là 120 SGD và với Dr Chiang wen Chin là 100 SGD.
- Tiền chích ngừa: Với vaccine 5 trong 1 là 100 SGD và với vaccine 6 trong 1 là 130 SGD.
Theo mình, các mẹ nên liên lạc với bệnh viện để xem ngày chích ngừa cho con (xem thôi khoan đặt lịch hẹn), sau đó đặt vé máy bay trước rồi mới đặt lịch hẹn chích ngừa.
Trúc Giang