Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới đây nhưng do bố mẹ cô ấy kịch liệt phản đối nên họ nhất định không đến dự hôn lễ. Trong trường hợp này, chúng tôi không biết ai sẽ là người đại diện hai bên gia đình để phát biểu? Bố mẹ tôi có nên xuất hiện ở đám cưới không? Và cách tổ chức như thế nào để cô ấy không cảm thấy tủi thân? (Hùng Long).
Gợi ý cho bạn: Trong đám cưới, nếu thiếu sự xuất hiện của bất kỳ bên gia đình nào cũng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mọi việc diễn ra nặng nề hay hời hợt một cách thủ tục. Thay vì hướng sự quan tâm của mọi người tới gia đình, hai bạn hãy thu hút sự quan tâm của khách vào chính mình. Cô dâu, chú rể có thể tự nói lời cảm ơn và chia sẻ cảm xúc với mọi người mà không nhất thiết phải là cha mẹ làm điều đó. Về phía cha mẹ của bạn, họ vẫn có thể xuất hiện ở đám cưới bình thường để thể hiện sự quan tâm và chúc phúc cho con gái. Vấn đề phụ thuộc vào quan điểm của cha mẹ bạn chứ không có quy định nào cho việc này cả.
Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi bình luận tư vấn ở cuối bài viết.
* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ban biên tập