Thế nhưng, chỉ khi sống với những đứa con thật sự của mình, bạn mới vỡ lẽ và không còn tự tin như trước nữa. Bởi vì, mỗi một ngày, bạn phải đối phó với biết bao nhiêu tình huống chẳng khi nào lặp lại.
Ngay chuyện buổi sáng, bạn thì vội đi làm mà con lại cứ nhùng nhằng không chịu dậy và kêu: "Mẹ ơi, con cảm thấy mệt lắm"; không chịu đi học vì "con không thích đi học"”, rồi thì đòi ăn xôi nhưng khi bạn đi mua xôi, bé chỉ ăn được một miếng thì không chịu ăn vì "mẹ ơi, con thấy chán rồi"...
Thông thường, các bậc cha mẹ vẫn hay khuyên can, chất vấn, dùng mọi lý lẽ để phản bác ý kiến của trẻ và hướng chúng theo ý kiến của mình hoặc chối bỏ những cảm xúc của trẻ bằng những câu như: "Mệt đâu mà mệt", "Nếu con không đi học thì sẽ trở nên dốt nát, bị mọi người coi thường đấy", "Mới ăn có một miếng, làm sao mà chán được"... Như thế, liệu bé của bạn có ngoan ngoãn chịu nghe không hay chúng sẽ càng ngang bướng, mè nheo hơn?
Làm thế nào để bạn không phải quát nạt, vật lộn với bé mà vẫn đạt được hiệu quả giáo dục hoàn hảo. Cuốn sách Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói của hai tác giả Adele Faber và Elaine Mazlish được hình thành dựa trên những những buổi hội thảo về gia đình do các chuyên gia nổi tiếng thế giới tổ chức, sẽ đem đến cho bạn một câu trả lời đầy đủ, toàn diện nhất. Tác giả không chỉ là những chuyên gia tâm lý về gia đình, những nhà sư phạm mà còn là phụ huynh của những đứa trẻ bướng bỉnh. Cho nên, vấn đề được đề cập sẽ vô cùng sát thực và ý nghĩa.
Nội dung sách được chia làm bảy phần, bao gồm những tình huống và sự phân tích, lý giải của các chuyên gia trong việc giúp các bậc huynh xử lý cảm xúc của con trẻ; khuyến khích sự hợp tác, tính tự lập của các bé, đồng thời đưa ra những giải pháp thay thế hình phạt cùng cách khen ngợi để trẻ phát huy được thế mạnh của mình; giải phóng trẻ khỏi những vai trò bị gán ghép.
Với cách viết giản dị, trình bày các vấn đề kèm theo những tình huống cụ thể, điển hình do chính các bậc phụ huynh chia sẻ, những trang minh hoạ và những bài tập vận dụng, cuốn sách này đã trở nên dễ hiểu và hấp dẫn.
Sau khi phát hành, chỉ trong một thời gian ngắn, Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói (How to talk so kids will listen and listen so kids will talk) đã trở thành sách bán chạy hàng đầu trong hàng trăm đầu sách cho các bậc cha mẹ đang tràn ngập thị trường. Bởi cho dù ở nơi nào trên thế giới, dù thuộc nền văn hoá khác nhau đi chăng nữa nhưng đã làm cha, làm mẹ thì đều phải đương đầu với những vấn đề như nhau và đều muốn tìm ra những biện pháp giải quyết.
Đây thực sự là bộ công cụ giao tiếp tuyệt vời. Mỗi trang sách sẽ từng bước cung cấp cách tiếp cận để xây dựng cuộc sống hoà thuận, hạnh phúc của gia đình bạn.
Lê Phúc