Madlife1007
Nếu Đề án sách giáo khoa điện tử hơn 4.000 tỷ đồng được thông qua thì hơn 327.000 học sinh lớp 1-3 sẽ phải mua máy tính bảng với giá dao động 3-5 triệu đồng. Tôi thấy xót và tội cho phụ huynh quá.
1. Tội cho phụ huynh phải lo toan thêm để mua máy tính bảng.
2. Tội cho học sinh lúc nào cũng kè kè cái máy tính.
3. Lại tội cho phụ huynh vì các em còn nhỏ, nghịch -> dễ làm hư máy -> lại tốn thêm tiền mua. Một năm phải mua vài cái.
4. Tội cho giáo viên vừa dạy vừa phải kiêm nhân viên hướng dẫn, bảo trì máy tính bảng.
5. Tội cho phụ huynh phải đóng thêm tiền cơ sở vật chất để nhà trường lắp thêm ổ điện sạc pin.
6. Mừng cho mấy nhà sản xuất máy tính bản vì bán được hàng. Đề án này chả thấy thực tế gì với tình hình của đất nước hiện tại, nhiều phụ huynh đã vất vả lắm mới đủ tiền cho con đi học giờ bắt gánh thêm cái này. Nếu muốn triển khai thì nhà trường phải tự trang bị và xem đó là dụng cụ học tập chứ không thể để phụ huynh è cổ gánh cho cái gọi là "thử nghiệm".
7. Rồi đây các em sẽ là miếng mồi ngon cho bọn lưu manh khi chúng biết mỗi em cầm một cái máy tính bảng trong tay. Khi đó, mẹ của các tên cướp sẽ nói rằng: "Dùng máy tính bảng chi cho nó cướp?".