Khó khăn được dự báo trước cho Ánh Viên khi ba nội dung cô lọt vào chung kết diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. VĐV Việt Nam vẫn quyết định tham gia tranh tài cả 400m hỗn hợp, 50m ngửa và 200m ếch.
Ánh Viên giành HC vàng 400m hỗn hợp
Ở nội dung đầu tiên 400m hỗn hợp, Ánh Viên không có đối thủ. Đương kim vô địch SEA Games bỏ xa đối thủ gần nhất gần hai thân người sau 350m đầu tiên. Cô về nhất với 4 phút 45 giây 82, đoạt HC vàng.
Ánh Viên giành HC vàng 50m ngửa
Chỉ hơn 10 phút sau, nội dung 50m ngửa diễn ra. Tại SEA Games hai năm trước, Ánh Viên chỉ có HC đồng nhưng năm nay hai đối thủ Singapore là Tao Li và Shana Lim Jia Yi không tham dự nên cô gái Việt Nam nắm bắt cơ hội để giành HC vàng thứ hai trong ngày thi đấu 25/8. Ánh Viên về nhất sau 29 giây 26.
Ánh Viên giành HC bạc 200m ếch
Ánh Viên bước vào phần thi chung kết thứ ba trong tối 25/8, 200m ếch - nội dung sở trường của kình ngư người Cần Thơ. Qua 50m đầu, Ánh Viên chỉ xếp thứ 4. 100m, cô lên thứ ba. Chạm mốc 150m, Ánh Viên vẫn ở vị trí thứ ba. Trong 50m cuối, kình ngư Việt Nam bứt phá, nhưng chỉ đủ để cán đích thứ hai với thành tích 2 phút 30 giây 89, đoạt HC bạc.
Về nhất nội dung này là VĐV Thái Lan Phiangkhwan Pawapotako. Cô này lập kỷ lục mới của SEA Games với thành tích 2 phút 29 giây 58.
Trước chiến thắng ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp và 50m ngửa, Ánh Viên đã đoạt 5 HC vàng ở các nội dung (800m tự do, 200m cá nhân hỗn hợp, 200m ngửa, 400m tự do, 100 ngửa) tại SEA Games 29. 7 HC vàng của Ánh Viên này cũng là tất cả số HC vàng mà đội bơi Việt Nam đang có từ đầu Đại hội năm nay.
Ở SEA Games 28 trên đất Singapore, Ánh Viên đoạt 8 HC vàng. Ánh Viên được giao chỉ tiêu đoạt 10 chiếc HC vàng tại SEA Games năm nay, tương đương khoảng 20% tổng chi tiêu HC vàng của cả đoàn thể thao Việt Nam.
Trong ngày thi đấu 25/8, đoàn Việt Nam có thêm các HC vàng của đội chạy tiếp sức 4x100m nữ (điền kinh), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - chạy 5.000m), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh - nhảy xa).
Đức Đồng - Văn Đương (từ Kuala Lumpur)