Smartphone ngày càng trở nên hoàn thiện hơn với màn hình phân giải cao, bộ vi xử lý tốc độ nhanh, khả năng chụp hình không thua gì máy ảnh... Tuy nhiên, chính những điểm nổi bật này khiến smartphone ngốn nhiều nguồn tài nguyên hơn, dung lượng bộ nhớ ngày càng nhanh trở nên chật hẹp.
Khi sở hữu chiếc Moto X 2014 màn hình 5,2 inch với độ phân giải FullHD công nghệ OLED, sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.5 GHz, dù chưa cài đặt gì thêm, người dùng đã mất 6GB cho hệ thống và chỉ còn 10GB để sử dụng (đối với bản 16GB). Mức lưu trữ khá gò bó sau khi người dùng cài đặt và chạy các ứng dụng như Google+ hay Chrome hay sử dụng tính năng camera (camera chính 13 megapixel, f/2.25, đèn flash LED kép có khả năng quay video 4K), trung bình mỗi hình ảnh sẽ chiếm khoảng 3MB của bộ nhớ trong, với chế độ video 4K mỗi giây tương ứng là 6,5MB.
Nhiều người cho rằng, vấn đề đã được giải quyết khi có lưu trữ đám mây hay thiết bị lưu trữ di động. Dù vậy, trước khi chuyển đến giai đoạn đồng bộ hóa dữ liệu hay chuyển sang máy tính, smartphone vẫn cần phải có đủ bộ nhớ để lưu giữ dữ liệu tạm. Trong khi đó, giải pháp thẻ nhớ ngoài hay ổ cứng rời đính kèm (Saygus V2 có dung lượng lưu trữ lên tới 320GB) khiến người dùng phải tốn thêm chi phí, không tiện lợi, chưa kể đến vấn đề an toàn, bảo mật.
Vì vậy, nhiều khả năng năm 2015 sẽ chứng kiến nhiều mẫu smartphone ra mắt với bộ nhớ trong mặc định là 32GB thay vì chỉ có 16GB như hiện nay.
Theo TechZ