Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhu cầu dành cho hoa lan, loài hoa biểu tượng của sự thân thiện, cũng sụt giảm nhanh chóng. Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu hoa lan lớn nhất thế giới, nhìn thấy tác động rõ rệt nhất.
Hàng triệu bông hoa lan trên khắp đất nước, vốn được sử dụng để trang trí khách sạn và nhà hàng, đang bị đổ bỏ mỗi ngày, theo ông Sompong Thaveesuk, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vườn lan Thái Lan.
"Gần như chẳng có người mua, và nếu chúng tôi muốn xuất khẩu hoa thì cũng không thể vì hầu hết các chuyến bay chở khách vốn được sử dụng để vận chuyển chúng, đã bị huỷ", ông Sompong nói và ước tính nhu cầu đã giảm khoảng 95%.
Một nửa sản lượng hoa lan Thái Lan được xuất khẩu. Hiện không chỉ các công ty xuất nhập khẩu gặp khó khăn, nhu cầu nội địa cũng sụt giảm, do các ngành dịch vụ, du lịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Du lịch chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan.
Những người trồng hoa và xuất khẩu mặt hàng này ở Thái Lan sử dụng khoảng 50.000 lao động, nhưng hiện các cơ sở kinh doanh chỉ tập trung duy trì trang trại trong khi chờ nhu cầu quay trở lại.
Hiện Thái Lan ghi nhận 2.765 ca nhiễm, trong đó 47 ca tử vong. Ngoài ngành công nghiệp hoa lan, các ngành liên quan đến du lịch như khách sạn, nhà hàng ở Thái Lan đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu lao động làm việc trong ngành du lịch nước này rơi vào cảnh thất nghiệp khi các khu vui chơi giải trí nổi tiếng đóng cửa nhằm tránh lây lan Covid-19.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)