Sau chưa đầy 24 tiếng sau vụ tẩy chay Versace tại Trung Quốc, nhà mốt Coach của Mỹ cũng bị người dân nước này lên án vì lỗi tương tự. Giống Versace, Coach cũng có một mẫu áo in tên các thành phố và quốc gia tương ứng. Trên mẫu áo này, Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan được thể hiện riêng rẽ với những thành phố trực thuộc tương ứng Bắc Kinh, Hong Kong và Đài Bắc. Ngoài ra, trên trang web của Coach, Hong Kong, Macau và Đài Loan cũng được liệt kê như những quốc gia độc lập.
Hong Kong, Macau từng là thuộc địa của Anh, Bồ Đào Nha và hai vùng này trở thành đặc khu hành chính của Trung Quốc, theo chính sách "một quốc gia, hai chế độ".
Ngay sau đó, siêu mẫu Liu Wen, đại sứ thương hiệu, cho biết đã hủy hợp đồng với Coach vì hành động "làm tổn thương sâu sắc người Trung Quốc". Liu Wen vừa trở thành người đại diện của Coach kể từ BST Thu 2019 ra mắt cuối tháng 7. Sự việc này hiện lọt vào top tìm kiếm nổi bật nhất Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Người dùng mạng nước này đồng loạt kêu gọi tẩy chay thương hiệu vì "không tôn trọng người Trung Quốc".
Cùng ngày, mẫu áo in tên thành phố của thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp, Givenchy, cũng bị phát hiện lỗi tương tự. Trên Instagram của Coach và Givenchy, nhiều người yêu cầu thương hiệu xin lỗi và tiếp tục kêu gọi tẩy chay.
Sau vài tiếng, Coach lên tiếng xin lỗi người dân Trung Quốc và khẳng định "tôn trọng và ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của nước này. Hãng này cho hay đã phát hiện "lỗi thiết kế nghiêm trọng" này từ tháng 5/2018 và ngay lập tức hủy những sản phẩm đó trên toàn cầu. Tuy nhiên vẫn có một số chiếc lọt ra thị trường.
"Chúng tôi cũng đã xem xét lại toàn bộ hệ thống phân phối và quy trình phát triển sản phẩm nội bộ của hãng để tránh xảy ra sự cố tương tự trong tương lai. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của lỗi này và vô cùng hối tiếc. Chúng tôi cũng đã hành động ngay lập tức để xem xét và sửa nội dung trang web có liên quan", bài viết đăng trên Instagram chính thức của Coach viết.
Trước đó, tối 11/8, giám đốc sáng tạo của Versace, nhà thiết kế Donatella Versace đã xin lỗi người Trung Quốc vì thiết kế "lỗi" trên và cho biết sẽ ngừng bán và tiêu hủy mẫu áo trên toàn thế giới. Năm ngoái, nhà mốt Italy Dolce & Gabbana từng gặp rắc rối tại quốc gia tỷ dân khi nhà thiết kế Stefano Gabbana, người sáng lập thương hiệu, lộ tin nhắn nói về nước này kèm biểu tượng phân. Hiện D&G vẫn chưa thể quay lại thị trường Trung Quốc.
Coach được thành lập năm 1941 tại New York, Mỹ. Hãng chuyên sản xuất túi xách da, phụ kiện và quần áo thời trang. Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, chiếm 30% chi tiêu toàn cầu.
Năm 2018, người tiêu dùng Trung Quốc trong và ngoài nước chi 770 tỷ nhân dân tệ (115 tỷ USD) cho các mặt hàng xa xỉ. Con số này chiếm 1/3 tổng chi tiêu toàn cầu và dự kiến sẽ tăng lên mức 1.200 tỷ nhân dân tệ (180 tỷ USD) vào 2025, theo công bố của hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company (Mỹ).
Sơn Nam (Theo Scmp)