Vua George VI là cha của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Triều đại của ông kéo dài từ tháng 12/1936 cho đến khi ông qua đời vào tháng 2/1952. Khi chào đời năm 1895, ông được đặt tên là Albert và George chỉ là một trong những tên đệm cùng với Frederich và Arthur. Tuy nhiên, hầu hết người thân và bạn bè nhà vua đều gọi ông là Bertie.
Là con trai thứ hai của Vua George V, ông đáng lẽ không bao giờ lên ngôi. Vào năm 1936, anh trai ông - Vua Edward VIII - thoái vị để kết hôn với một phụ nữ Mỹ, cho Albert gánh trọng trách thay. Thay vì trở thành Vua Albert, ông chọn tên cho triều đại của mình là George VI - cùng tên cha - để khôi phục niềm tin của người dân vào chế độ quân chủ.