Ngày 23/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Anh Tuyến (24 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản.
Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng và cần thiết phải giữ nguyên mới đủ tính răn đe đối với hành vi côn đồ, phạm tội đến cùng của bị cáo.
Bản án sơ thẩm xác định, khuya 9/12/2012, Tuyến đưa bạn gái là Như đi ăn. Đến rạng sáng hôm sau cả 2 thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) để "tâm sự". Chiều cùng ngày, anh ta chở Như về nhà mình trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp chơi.
Tại đây, Tuyến lấy điện thoại của bạn gái ra xem thì phát hiện có một số tin nhắn của thanh niên lạ nên nảy sinh ghen tuông. Sau một hồi cự cãi, Như bỏ ra về thì bị gã thanh niên kéo ngã xuống nệm. Lúc này, Tuyến đè bạn gái xuống, lấy chăn trùm nên mặt rồi bóp cổ. Thấy Như la lớn và chống cự, Tuyến tiếp tục lấy áo khoác nhét vào miệng rồi siết cổ cô đến chết.
Sau khi gây án, Tuyến lột đôi bông tai, lấy chiếc xe tay ga và điện thoại của nạn nhân mang đi bán được 12 triệu đồng. Anh ta dùng tiền này để bao nhóm bạn đi bar và massage, số còn lại thì trả nợ. Đến hôm sau, kẻ thủ ác đến công an đầu thú.
Đầu tháng 8, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Tuyến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Bị cáo sau đó đã kháng cáo, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án cho Tuyến.
Bình Nguyên