Ngày 29/1, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Cao Minh Thuận (28 tuổi, ngụ xã Đăk Hà, huyện ĐăkGlong, tỉnh Đăk Nông) về tội Giết người.
Cao Minh Thuận và Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ Đắk Min, Đăk Nông) là bạn chơi khá thân với nhau. Cuối năm 2010, thấy hoàn cảnh Hưng khó khăn, không có nhà ở nên Thuận mời về nhà sống chung với vợ chồng Thuận cho vui.
Trong quá trình sống chung, giữa Hưng và vợ Thuận là Lê Thị Mộng Trinh (24 tuổi) có quan hệ tình cảm và thường lén lút qua lại với nhau. Mặc dù đang có hai con nhỏ nhưng cuối tháng 7/2011, Trinh cùng Hưng trốn đi đến xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (Bình Phước) sống. Thuận sau đó đã đi tìm về.
Cao Minh Thuận bị kết án 3 năm 5 tháng. |
Ngựa quen đường cũ, mới về nhà được một tháng, Trinh và Hưng tiếp tục cùng nhau đến thuê phòng trọ Xuân Sửu (thuộc phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) sống chung. Trinh sau đó nằng nặc đòi ly hôn với chồng và gọi điện đòi giấy tờ. Nhiều lần níu kéo vợ không được, sáng 24/9/2011, Thuận đưa giấy tờ xuống phòng trọ của Hưng và Trinh.
Vừa thấy Thuận bước vào, Hưng liền đóng chốt cửa lại rồi lao vào đánh bạn. Bị đánh bất ngờ, Thuận cũng quay lại đấm trả. Trong lúc vật lộn nhau dưới đất, Hưng đấm liên tiếp vào mặt bạn.
Thấy người tình đánh chồng, Trinh đứng bên cạnh nhảy vào can ngăn, kéo tay Hưng ra. Lợi dụng lúc này, Thuận thò tay lấy con dao trong túi quần đâm liên tiếp ba nhát vào người Hưng rồi bỏ chạy ra ngoài nói với chủ nhà trọ: “Em giết người rồi, chị báo công an giùm em”.
Mặc dù bị đâm trúng ngực nhưng do được cấp cứu kịp thời, Hưng đã may mắn thoát chết. Còn Thuận ngay sau đó bị công an thị xã Phước Long thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. HĐXX nhận định tuy Thuận đã gây án giết người nhưng Hưng có lỗi rất lớn. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt mức án khá nhẹ cho hành vi của Thuận là 3 năm 5 tháng tù.
Sao Mai