Một công nhân vệ sinh vớt rác trên sông Hoàng Hà tại Trung Quốc. Ảnh: AP. |
Ô nhiễm nguồn nước đã trở thành vấn đề nhức nhối tại Trung Quốc. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm trong các dòng sông, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã áp dụng một cơ chế mới để đánh giá năng lực xử lý tình trạng ô nhiễm của các địa phương, China Daily đưa tin.
"Cơ chế mới quy định rằng, nếu một thị trưởng không thể làm sạch sông trong địa phận mà họ quản lý trong ba năm, họ sẽ không được đề bạt lên chức vụ cao hơn trong hai năm tiếp theo", Chen Guangrong, phó giám đốc Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Đông, phát biểu.
Biện pháp mới của tỉnh Quảng Châu được đưa ra sau khi một doanh nhân đến từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tuyên bố ông sẽ trao 200.000 nhân dân tệ (khoảng 32.000 USD) cho giám đốc Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Chiết Giang nếu ông này dám bơi trong một con sông bị ô nhiễm nặng trong vòng 20 phút.
Nhưng theo ông Chen, các thị trưởng mới là đối tượng phải bơi qua sông ô nhiễm, chứ không phải các quan chức ngành bảo vệ môi trường.
Theo các quy định về bảo vệ môi trường và nguồn nước tại Trung Quốc, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường tại địa phương. Vai trò của Cục Bảo vệ Môi trường bao gồm soạn thảo các quy định và tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định đó.
Đoàn Hạnh