Đến sáng 24/4, Osaka ghi nhận gần 1.500 ca nhiễm nCoV ở trung tâm và các quận xung quanh, khiến tỉnh này trở thành nơi thứ hai ở Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, sau Tokyo. Hiện chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc ít nhất cho đến ngày 6/5.
Tại Osaka, Thị trưởng Ichiro Matsui (56 tuổi) đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, nhận xét về sự khác biệt giới khi đi mua sắm của ông gây nhiều tranh cãi.
"Phụ nữ đi mua hàng lâu la lắm", ông Matsui nói khi được một phóng viên nam hỏi về việc có thể giảm lượng người mua hàng vào siêu thị để ngăn virus lây lan hay không. "Nếu là anh, anh sẽ lấy rất nhanh đồ cần mua rồi về nhà. Nên tôi nghĩ tốt hơn hết hãy để đàn ông đi mua đồ, tránh tiếp xúc", thị trưởng 56 tuổi nói thêm.
Đồng thời, theo ông Matsui, các cặp vợ chồng cũng nên tránh đi mua sắm cùng nhau. Ngoài ra, người dân nên hạn chế số lần đi siêu thị. Thị trưởng Osaka đề nghị những người sinh vào tháng chẵn đi vào ngày chẵn, những người sinh vào tháng lẻ đi vào ngày lẻ.
Ngay sau đó, Matsui nhận được hàng trăm lời chỉ trích trên Twitter, cho rằng ông "phân biệt giới tính". "Nhật Bản là quốc gia thế nào mà những lời thế này có thể phát ra từ miệng một thị trưởng. Nực cười", một người dùng mạng viết. "Khi tôi nghe những nhận xét như vậy, tôi cảm thấy cần có những người giới tính đa dạng tham gia vào chính trị", một người khác bình luận. "Phụ nữ quyết định nhanh hơn khi đi mua sắm đấy. Đàn ông chậm hơn vì còn phải tìm chỗ bán đồ cần mua mà", một người dùng mạng đưa ra ý kiến.
Dù phần đông nữ giới Nhật trình độ học vấn cao nhưng quốc gia này vẫn xếp thứ 121 trên 153 về chỉ số khoảng cách giới của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2020, do có ít nữ chính trị gia được phép đại diện cho đất nước. Phụ nữ Nhật Bản hiện vẫn vừa phải gánh trách nhiệm chăm sóc con cái, gia đình vừa phải làm việc.
Tùng Anh (Theo CNA)