Sáng 29/11, TAND TP Cà Mau (Cà Mau) mở phiên xử lưu động tại công viên Hồng Bàng và tuyên phạt Lê Ngọc Quốc (27 tuổi) mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Quốc làm ruộng ở Trà Vinh. Do cuộc sống khó khăn, không đủ điều kiện nuôi vợ con nên nảy sinh ý định xuống Cà Mau cướp tiệm vàng.
Sau 4 ngày lang thang ở công viên, Quốc quan sát và thấy rằng tiệm vàng Thu Năm có nhiều tài sản, vị trí thích hợp để tẩu thoát. Trước khi gây án, tên này tìm mua chiếc xe gắn máy cũ làm phương tiện đi lại và thủ sẵn đồ nghề gồm búa thầu, 2 cây dao, 1 cây kéo trong ba lô quảy sau lưng.
Gần 19h ngày 25/10, từ công viên Hồng Bàng nhìn sang, Quốc thấy tiệm vàng Thu Năm vắng khách. Tên này chạy xe qua rồi nhảy qua tủ trưng bày nữ trang túm đầu chủ tiệm Đỗ Duy Trường hét lớn “cướp đây, đưa tiền” nhưng ông này né kịp và xô tên cướp ngã vào trong.
Vừa giằng co, ông Trường hô hoán để mọi người xung quanh vây bắt Quốc. Sau một đêm giả đau không khai báo, sáng hôm sau tên cướp khai tên Trần Văn Tùng, ngụ Quảng Ngãi và nói chuyện giọng miền ngoài nhưng bị cơ quan điều tra lật tẩy khi tra cứu dấu vân tay.
"Bị cáo khai tên giả để dấu thân phận vì không muốn gia đình ở Trà Vinh biết có người thân là ăn cướp", Quốc khai với HĐXX.
Lin Ca