Chủ nhật, 1/2/2015, 09:50 (GMT+7)

Quê nhà tiễn chiến sỹ hy sinh trên trực thăng UH 1 về đất mẹ

Người thân, hàng xóm, đồng đội và chính quyền địa phương nghẹn ngào tiễn đưa trung tá Lê Hồng Quân- chiến sỹ hi sinh trên trực thăng UH 1 về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà Nghệ An.

Tối 31/1, xe chở thi hài trung tá Lê Hồng Quân đã về tới Khối Nam Phương, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Từ hai bên đường, người thân, bạn bè, bà con lối xóm đã đứng đợi để được trông thấy anh lần về quê cuối cùng.

Xe biển đỏ chưa kịp dừng bánh, chị Lê Thị Hải Lý đã níu lấy thành xe thảm thiết gọi tên anh trai. Trung tá Quân là con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 1992 sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Quân thi đỗ vào Học viện không quân.

Chính quyền địa phương và các ban ngành phối hợp gia đình làm lễ tang cho chiến sỹ tại nhà riêng ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Từ lúc linh cữu con trai được đưa về, bà Lê Thị Huệ (áo đen) không thể đứng vững. Cũng vì sức khỏe yếu nên trước đó bà không thể vào TP HCM dự lễ truy điệu núm ruột của mình.

Giây phút mặc niệm người chiến sỹ hy sinh diễn ra trong nước mắt, những lời nghẹn ngào của người thân, đồng đội, bạn hữu. Trước đó, sáng 30/1, lễ truy điệu trung tá Lê Hồng Quân cùng 3 chiến sỹ trong vụ tai nạn đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng khu vực phía nam. Theo nguyên vọng của gia đình, thi hài trung tá Quân được đưa về Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Hiền và con gái đầu Lê Thị Hồng Phương (7 tuổi) đã cạn nước mắt từ lúc hay tin chồng, cha hy sinh. Trung tá Quân mất đi khi hai cô con gái chỉ 7 tuổi và 2 tuổi.

Bà con lối xóm không ai kìm được lòng trong giây phút tiễn đưa người con của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đêm cùng ngày, thi hài trung tá Lê Hồng Quân được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Trước đó, lúc 7h15 sáng 28/1, chiếc trực thăng UH 1 cùng tổ lái 4 người bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút. Hơn hai tiếng sau, máy bay quân sự bị cháy toàn bộ được tìm thấy tại nông trường thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM), cách điểm xuất phát theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km. Thượng tá Trần Văn Đức, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công; thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không đều hy sinh. Nguyên nhân tai nạn được xác định do hỏng hóc nghiêm trọng liên quan hệ thống điều khiển. Các sĩ quan được phong liệt sĩ, ba người được truy thăng một cấp quân hàm và một là quân nhân chuyên nghiệp được chuyển nhóm lương vượt khung.

Phan Ngọc - Hải Bình

Đánh giá phiên bản mới