Ren Keyu, nickname Xiaoyu, hiện sở hữu chiều cao 2,21 m và được dự đoán sẽ còn tiếp tục phát triển. Cậu bé sống ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là thiếu niên cao nhất hành tinh. Trước đó, danh hiệu này thuộc về một thiếu niên 16 tuổi ở Mỹ với chiều cao 2,159 m.
Chiều cao đặc biệt của Xiaoyu không phải do bất cứ căn bệnh nào gây ra. Nam sinh lớp 9 cho hay bố mẹ đã đưa em đến bệnh viện từ khi còn nhỏ, và sau khi khám xét, các bác sĩ kết luận cậu bé không gặp bất cứ căn bệnh nào. Xiaoyu cho rằng em được thừa hưởng gene từ bố mẹ và ông bà, bởi họ đều cao hơn 1,8 m.
Sinh ngày 18/10/2006, Xiaoyu nhận ra mình cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa ngay sau khi bắt đầu vào mẫu giáo và thường bị nhầm là học sinh tiểu học.
Năm 11 tuổi, Xiaoyu đã cao 2,06 m. Tại trường cấp hai nơi cậu bé hiện theo học, các giáo viên thường phải đặt riêng bàn, ghế và đồng phục vì Xiaoyu lớn nhanh như thổi. Chiều cao đặc biệt cũng khiến Xiaoyu gặp khó khăn trong việc sử dụng các phương tiện công cộng hay khi đến công viên giải trí.
"Hồi đầu, cháu rất quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng cô giáo đã dạy cháu đừng để ý đến những lời bàn tán xung quanh", Xiaoyu chia sẻ.
Tuy đang là học sinh cấp 2, Xiaoyu hiện chỉ thấp hơn khoảng 5 cm so với Tacko Fall, cầu thủ NBA cao nhất trong mùa giải 2019 - 2020. Bạn cùng lớp còn gọi em là "Yao Ming bé nhỏ", theo tên của cựu ngôi sao bóng rổ Trung Quốc, người sở hữu chiều cao 2,29 m.
Tuy nhiên, Xiaoyu thừa nhận không hứng thú với môn bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào khác bởi em thấy bất tiện trong việc di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia. Xiaoyu bị chứng bàn chân bẹt và chondroma - sụn khí quản lành tính nhưng rất hiếm gặp. Cậu bé đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật để điều trị tình trạng này.
Vào sinh nhật 14 tuổi hôm 18/10, Xiaoyu được các đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guinness đến tận nhà đo chiều cao để sớm được chính thức công nhận là thiếu niên cao nhất thế giới hiện nay. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới.
Hướng Dương (Theo Mail)