Trại đang nuôi 18 loài ếch nhái và 6 loài bò sát quý hiếm, được thu thập từ các vùng rừng núi của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau 5 năm hoạt động, trại đã đạt được những thành tựu rất đáng kể, nuôi sinh sản thành công 5 loài qua thế hệ F2 và 11 loài ở thế hệ F1. |
Anh Cường, kỹ sư trong trại Thực Nghiệm thường xuyên theo dõi quá trình phát triển và tiêu chuẩn nuôi nhốt. |
Ếch cây sần Bắc bộ đã được ghi vào Sách đỏ Việt Nam để bảo tồn. Chiều dài trung bình cơ thể của loại này có thể đạt 70,2mm. Da sần sùi với những mảng xanh rêu, trông giống như những đám rêu. Sống chủ yếu trong các hang đá vôi nhỏ dưới các thác nước. Phân bố chủ yếu ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc... |
Ếch cây sần hai mầu bề ngoài hơi giống Ếch cây sần Bắc Bộ. Nhưng trông có vẻ xấu xí hơn. |
Ếch cây sần nhỏ có kích thước không lớn, thân hình nhỏ bé giúp loài này di chuyển nhanh hơn, chúng có màu đỏ thẫm pha chút mầu xanh. |
Ếch cây Trung Bộ là loài ếch cỡ lớn, chiều dải cơ thể trung bình của con đực dài 72mm, con cái dài 87mm. Màu của thân thường là màu nâu nhạt, nâu sẫm hay xám nhạt. Loài này phân bố chủ yếu ở Quảng Nam, Gia Lai, Ninh Thuận... Đây là loài ếch có giá trị khoa học và có thể nuôi làm cảnh. |
Một loài ếch khác được nuôi tại trại thực nghiệm có hình thù khá bắt mắt. |
Thằn lằn cá sấu có chiều dài cơ thể từ 150mm đến 160mm. Đầu ngắn, hàm trên vát, thân có nhiều vết sần nhỏ. Phần đuôi có hai hàng gai nhỏ giống như đuôi cá sấu. Chi có các vuốt sắc nhọn. Lưng màu xám nâu và có những màu thẫm vàng. Loài này phân bố chủ yếu ở dãy núi Yên Tử, Quảng Ninh. Hiện tại thằn lằn cá sấu bị buôn bán mạnh ở Trung Quốc. |
Cá cóc sần (Granular newt) hình dạng giống thằn lằn, chiều dài cơ thể trung bình 116mm, chi trước có 4 ngón, chi sau có 5 ngón. Bên sườn có hai hàng củ lồi nhỏ. Toàn thân màu xám nhạt, đôi khi xám màu đen. Thường sống ở khu vực nước nhỏ, tĩnh. Thức ăn chủ yếu là giun và côn trùng. Phân bố chủ yếu ở Hà Giang và Cao Bằng... |
Thạch Sùng mí Cát Bà (có tên khoa học là Goniurosaurus Catbaensis) vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Hải Phòng năm 2009. Loài này có đặc điểm, thân mảnh dẻ, dẹp, chiều dài cơ thể trung bình từ 84 mm đến 111mm, mống mắt màu nâu vàng, lưng màu nâu xám... |
Một loài thằn lằn được nhóm nghiên cứu của trung tâm phát hiện tại vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh). |
Lam Kinh - Anh Cường