Thứ hai, 18/3/2019, 20:40 (GMT+7)

Khách sạn ở Nghệ An tan hoang sau vụ cháy khiến 1 người chết

Đám cháy thiêu rụi thang máy, bàn ghế và nhiều vật dụng tại khách sạn ở Nghệ An.

Lúc hơn 12h ngày 18/3, gần ba giờ lửa bao trùm khách sạn 8 tầng ở số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh (Nghệ An), nhà chức trách đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên bốn xe cứu hỏa vẫn túc trực phun nước đề phòng lửa bén trở lại.

Quầy lễ tân ở tầng 1 nơi có quán bar bị lửa thiêu rụi.

Tất cả thiết bị, vật dụng tại tầng một rộng cả trăm mét vuông bị cháy hoàn toàn. Nước lênh láng trên nền nhà.

Thang máy hai buồng tại tầng một cháy đen.

Kính chắn gió dọc hành lang các tầng được cảnh sát chọc thủng để phun nước vào.

Bình cứu hỏa mini dựng dọc cầu thang bộ chưa được sử dụng.

Ghế sofa tại khách sạn bị lửa thiêu rụi.

Tầng 2 khách sạn nơi có nhà hàng dù không bị ảnh hưởng do lửa, song khói cũng khiến cửa kính và nhiều vật dụng bị ám màu đen.

Một phòng massage tại tầng 3 ám khói, ướt sũng do lực lượng cứu hỏa bơm nước vào.

Gạch, bê tông tại nhiều vách tường bị đập vỡ để phục vụ chữa cháy.

Chiều nay, cảnh sát niêm phong hiện trường không cho người lạ tiếp cận để phục vụ công tác khám nghiệm.

Trước đó, đám cháy bùng phát từ lúc hơn 10h cùng ngày.

Công an Nghệ An điều động 12 xe cứu hỏa, một máy bơm và 200 cán bộ tham gia chữa cháy. 

Có 5 người bị mắc kẹt tại các tầng cao, lực lượng làm nhiệm vụ đưa thang để ứng cứu. Một nữ nhân viên của khách sạn tử vong trên đường cấp cứu nghi do ngạt khói.
Khách sạn bị cháy xây dựng vào năm 2012, gồm 8 tầng nổi, một tầng hầm với 63 phòng. Trong đó tầng 1 làm bar; tầng 2 có nhà hàng; tầng 3 có dịch vụ massage; từ tầng 4 đến 8 là phòng nghỉ.

Anh Thư

Đánh giá phiên bản mới