Theo bản án sơ thẩm ngày 8/11/2012 của TAND quận Long Biên, Lý Quang Thắng (20 tuổi, trú ở phường Việt Hưng) có quen với Duyên (13 tuổi, nữ sinh trung học cơ sở).
Tuy mới quen nhau hơn một tháng, nhưng Thắng đã có cảm tình với Duyên. Cô bé cũng đáp lại "chân tình" của thanh niên mới lớn này. Duyên đã nhiều lần trốn học, hẹn hò đi chơi với Thắng.
Một ngày giữa tháng 5, Thắng rủ Duyên và đưa đến đình Kim Quan, phường Việt Hưng dạo chơi. Sau ít phút cuốc bộ lang thang, Thắng và người yêu ra phía sau ngôi đình tâm sự. Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy ngôi nhà xung quanh, Thắng đã quan hệ tình dục với Duyên.
Một lần khác rủ Duyên đến nhà bạn chơi, nhân lúc chủ nhà ra ngoài, Thắng giao cấu với cô bé ngay tại đó. Theo lời khai của bị cáo này thì trong cả hai lần làm chuyện vợ chồng ấy, Duyên đều hưởng ứng tích cực và có phần chủ động hơn.
Đang có tình cảm yêu đương với Thắng, Duyên quay sang thích Sơn Tùng (22 tuổi, bạn Thắng cùng ở phường Việt Hưng). Tối 16/6/2012, Tùng rủ Duyên đi chơi, trong đó có cả Thắng. Đến 23h đêm, Tùng tách khỏi đám bạn và đưa cô bé vào một nhà nghỉ qua đêm.
Trong đêm đó, Duyên đã quan hệ tình dục với Tùng. Đến nửa đêm, sau khi đi chơi về, Thắng cùng một người bạn khác cũng vào nhà nghỉ trên thuê phòng để xem bóng đá. Biết “bạn gái” và thằng bạn thân đang ở phòng bên cạnh, Thắng bèn gọi cả hai cùng xuống nhập hội. Sau đó ít phút, Duyên vội vàng trở lại phòng của mình, nhưng vẫn không quên nhắn tin cho Thắng lên phòng “nhờ tí việc”.
Vừa lên tới phòng, Thắng và Duyên đóng cửa, quan hệ tình dục. Sau khi “hành sự”, Thắng rủ thanh niên đi cùng về trước. Ngủ lại tại nhà nghỉ với Duyên, sáng hôm sau Tùng tiếp tục “yêu” cô bé này một lần nữa.
Trong khi Duyên bỏ đi chơi, bố mẹ cô tá hỏa khắp nơi đi tìm. Sau nhiều ngày tìm con, sáng 27/62012, cuối cùng bố Duyên cũng đã tìm thấy con gái khi đang đi cùng một thanh niên lạ. Sau đó, việc Duyên quan hệ tình dục nhiều lần với Thắng và Tùng bị gia đình nạn nhân tố cáo. Thắng và Tùng cùng hầu tòa về tội Giao cấu với trẻ em.
Cấp sơ thẩm xét thấy, ngoài hành vi phạm tội của hai bị cáo, còn có một phần lỗi của gia đình, nhà trường và xã hội do đã thiếu quan tâm, giáo dục đối với bị hại. Tòa đã tuyên phạt Thắng 4 năm, Tùng 3 năm.
Cho rằng bản án sơ thẩm là nặng, Thắng đã làm đơn kháng cáo. Tại phiên phúc được TAND Hà Nội mở ngày 11/1, gia đình Thắng đã trình ra được giấy bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Cấp phúc thẩm cho rằng đây là cơ sở để xem xét và đã giảm án cho Thắng từ 4 năm xuống 30 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi