Ngày 7/8, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án đầu độc bằng cyanua pha trong rượu khiến hai người mất mạng trong đó có ông Đặng Phạm Viên, Chi cụ trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa.
"Vụ án được đình chỉ điều tra theo luật do nghi can duy nhất thực hiện hành vi gây án đã chết", đại tá Oanh nói.
Theo điều tra, vợ chồng ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá) xảy ra nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là tình cảm. Nhiều lần, ông Minh doạ sát hại vợ là bà Lê Thị Phương (Giám đốc Công ty Á Âu) sau đó tự sát.
Chiều 19/4, ông Minh mang hai lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu, đổ vào bình inox tại đây. Trước đó, ông vẫn thường mang rượu đến công ty cho mọi người. Khoảng 12h20 ngày 20/4, tại Công ty Á Âu, 7 người cùng ăn trưa, uống rượu trong đó có ông Đặng Phạm Viên, Nguyễn Ngọc Thọ (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu), bà Trương Thị Xuyên (32 tuổi), bà Phương và hai người khác.
Họ rót rượu từ bình inox. Ông Viên, ông Thọ, bà Xuyên uống trước và có dấu hiệu trúng độc nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Viên chết trên đường đi cấp cứu.
Cùng buổi trưa hôm đó, tại căn nhà số 50 đường Quang Trung của vợ chồng bà Phương, 6 người thân cùng ăn cơm với ông Minh. Khi bà Phương gọi điện thoại báo "có người trúng độc" ở công ty, ông Minh đi lên tầng hai. Khoảng hai phút sau, người thân phát hiện ông Minh nằm gục tại phòng ngủ, chết trên đường đi cấp cứu.
Cơ quan điều tra test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu dùng trong bữa ăn, xác định "có chất độc cyanua" nên khởi tố vụ án Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Cyanua là hợp chất hoá học khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương cho não và tim mạch... Chỉ cần 50mg – 200mg cyanua hoặc hít phải 0,2% khí cyanua, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành. Cyanua được sử dụng làm thuốc độc từ xa xưa và được dùng trong công nghệ phân tách, chế tác vàng bạc.