Đêm 3/1, Nguyễn Hồng Phúc tổ chức ăn nhậu với anh Nguyễn Văn Lâm (anh cọc chèo với Phúc) tại vườn cao su của Công ty Công Minh 1 ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khi đã ngà ngà say, Phúc nhớ lại chuyện Lâm hay mắng, đánh vợ mình nên gây chuyện với ông anh. Lâm giận dữ bỏ về.
Trong lúc đó, Phúc gọi điện cho anh ruột Nguyễn Hồng Hạnh, với Hoàng Văn Hậu, Ngô Văn Bách, Đoàn Ngọc Hoàng (cùng làm bảo vệ Công ty Công Minh 1) kéo nhau phục kích anh Lâm. Nạn nhân bị nhóm này dùng mã tấu tấn công chém đứt lìa đầu.
Công an đã bắt giữ 5 người gây án sau một ngày lẩn trốn.
Chế Bắc