Thứ hai, 8/6/2020, 10:24 (GMT+7)

Cảnh sát cơ động cưỡi ngựa diễu hành

60 chú ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh có buổi diễu hành ở quảng trường Ba Đình sáng 8/6.

Buổi biểu diễn tại quảng trường Ba Đình sáng 8/6 nhằm báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, đồng thời là dịp Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, chính thức ra mắt.

Từ sáng sớm, đội Kỵ binh đã tập trung trước Lăng Bác và toà nhà Quốc hội. Nhiều người dân đi tập thể dục sáng tỏ ra thích thú.

Do đã được thuần phục nên những chú ngựa được nhập về từ Mông Cổ này khá mạnh dạn. Người dân có thể thoải mái chạm vào.

Số ngựa này được Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh chăm sóc và huấn luyện tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi ở tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Việt Nam nhập về 105 chú ngựa Mông Cổ. 70 trong số này được sử dụng để làm công tác huấn luyện, số còn lại để nuôi sinh sản.

Mỗi chú ngựa có trọng lượng 300-400 kg, chiều cao 1,6-1,8 m, độ tuổi trung bình 2-4. 

Một chiến sĩ trong đội Kỵ binh cho biết thời gian đầu làm quen ngựa khá run. "Chỉ sợ ngựa đá, nhưng sau đấy tôi cứ nhẹ nhàng vuốt ve, chải lông để làm quen. Nếu so sánh với chó thì nghề huấn luyện ngựa vất vả hơn nhiều", chiến sĩ này nói.

Ngựa ăn 5 bữa mỗi ngày, bữa ăn cuối cùng kết thúc lúc 20h. Mỗi ngày, những chú ngựa sẽ có ít nhất 4 tiếng tham gia huấn luyện.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh trong tương lai sẽ phục vụ các hoạt động diễu binh diễu hành, tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ giải tán đám đông, truy bắt tội phạm mà các phương tiện khác không thể đi tới được, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, đòi hỏi việc băng rừng, đi công tác nhiều ngày...

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới