Ngày 28/9, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Đình Bảo Khánh (26 tuổi, quê Đồng Nai) mức án 6 năm tù về tội Giết người. Theo HĐXX, Khánh ăn năn hối cải, nhân thân tốt, bị hại cũng có lỗi... nên giảm nhẹ cho anh ta một phần hình phạt.
Khánh và anh Văn là anh em cùng mẹ khác cha. Cả hai ở chung dãy nhà trọ tại đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Khuya 2/12/2014, Khánh nhắc nhở người bạn của Văn về việc dựng xe cản trở lối đi dẫn đến anh em cãi vã.
Khi Khánh đạp vào cửa phòng, Văn đánh sứt răng, rách da mặt người em. Thấy anh trai thách thức đánh nhau, Khánh vớ thanh sắt đập vào đầu Văn làm nạn nhân bất tỉnh. Hốt hoảng quăng hung khí, cậu em vội vã đưa anh đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai ngày sau, Khánh kể sự việc cho mẹ biết và đi đầu thú.
Tại tòa, Khánh tỏ ra hối hận, nhiều lần khóc khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.
"Con xin lỗi mẹ vì tội lỗi con đã gây ra. Con cảm ơn mẹ và gia đình vẫn thương yêu con trong thời gian qua", bị cáo nói lời sau cùng đồng thời xin lỗi người cha dượng.
Suốt phiên tòa, mẹ bị cáo không nói nhiều, bà chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con trai.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi