Ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sức khoẻ nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Trang (25 tuổi, quê huyện Yên Định, Thanh Hoá) đang tiến triển tốt, không còn sốt lại trong 72 giờ qua.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa hôm nay đã lấy mẫu bệnh nhân cho xét nghiệm lại lần hai. "Nếu kết quả âm tính, nữ bệnh nhân có thể sẽ được xuất viện sớm trong vài ngày tới", ông Sỹ thông tin.
Chị Trang là công nhân của một doanh nghiệp Nhật Bản (đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc). Trước Tết Nguyên đán hai tháng, chị cùng 5 người khác được công ty cử đi tập huấn tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).
Họ cùng trở về Việt Nam ngày 17/1 trên chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China. Sau khi đến sân bay Nội Bài, nhóm này được xe của công ty đón, di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/1, chị Trang bắt xe về bến Giáp Bát và di chuyển bằng xe khách của nhà xe Khiêm Oanh về Yên Định lúc 18h cùng ngày. Đến khoảng 22h bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho.
Gần 14h ngày 24/1 (30 Tết), bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định khám và cùng ngày được chuyển ngay xuống điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo nhưng sốt, ho, đau ngực. Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán nhiễm virus Corona và được cách ly điều trị đặc biệt theo phác đồ của Bộ Y tế.
Ngoài bệnh nhân trên, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện điều trị, cách ly ba bệnh nhân khác nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, trong đó có hai bệnh nhân nam đã ngoài thời gian ủ bệnh 14 ngày nên không cần làm xét nghiệm và một bệnh nhân nữ (19 tuổi) đang mang thai ở tuần 29, đã làm xét nghiệm. Đến sáng 31/1, sức khỏe các bệnh nhân này đều ổn định, nhiệt độ cơ thể đo được từ 36,8 - 37 độ C.
Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cũng đang điều trị, theo dõi một bệnh nhi 8 tuổi, quê ở Hà Trung, có yếu tố liên quan về mặt dịch tễ do có bố dượng đi từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về quê đón Tết. Theo Phó giám đốc bệnh viện Lê Văn Tráng, ngày 27/1, bệnh nhân có biểu hiện viêm họng, sốt nhẹ nên đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung và khám lại tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện tại, bệnh nhi sốt nhẹ, ho ít, ăn uống bình thường và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị cách ly.
Ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã triệu tập cuộc họp để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến nay, các cơ sở y tế tỉnh này đang cách ly, theo dõi 5 bệnh nhân, trong đó có một ca dương tính với corona. Ngoài ra, hiện Trung tâm Y tế các huyện và chính quyền địa phương đang theo dõi, giám sát 47 người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona hoặc người nghi nhiễm bệnh.
Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành y tế chủ động giám sát các đầu mối liên quan đến dịch bệnh, bệnh nhân, những cá nhân tiếp xúc với bệnh nhân, cán bộ y tế...; dự phòng, phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nghi nhiễm nCoV; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị cũng như phương án ứng phó trong các tình huống.
Ngành y tế Thanh Hóa kiến nghị trang bị thêm máy thở và máy moniter để theo dõi bệnh nhân. Riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị mua tăng thêm 20 máy thở, cung ứng thêm quần áo bảo hộ, các trang bị cho y bác sĩ như khẩu trang, mũ... Những kiến nghị này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan đáp ứng kịp thời.