Bác sĩ Trần Thị Thanh Hồng, giảng viên ĐH Y Dược TP HCM đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước đó bệnh viện tuyến trước ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương đường thở nghi do hóc hạt.
"Khi chúng tôi tiếp nhận, khí đã tràn dưới da vùng ngực, cổ, lưng và hai má. Kết quả chụp phim thì thấy tràn khí trung thất (bao quanh tim, thực quản), bệnh nhi khó thở, chức năng hô hấp nghi có tổn thương", bác sĩ Hồng nói.
Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ một lần nữa chẩn đoán hình ảnh thấy dị vật đang nằm bít khí quản gốc bên phải, dị vật này còn gây thủng khí quản bên phải và cả trái. Đây là nguyên nhân khiến tràn phía trung thất và dưới da.
Bằng các dụng cụ chuyên biệt, các bác sĩ đã cắt nhỏ hạt trước khi đưa ra khỏi phổi. Nhìn mớ hạt, người mẹ khẳng định đó chính là hạt quả ô môi mà bé đã ăn hai tuần trước khi nhập viện.
Bác sĩ Nguyễn Thế Huy, phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết ngay sau khi lấy hạt thành công, phổi bên phải của bé đã phục hồi trở lại. Hiện bệnh nhân vẫn được theo dõi và còn tiếp tục nằm viện khoảng 3 tuần để được kiểm tra lại chức năng hô hấp.
Mẹ bé cho biết, 2 tuần trước, bé nằm võng chơi mẹ cho ăn trái ô môi thì sặc hạt, mẹ đưa vào bệnh viện nhưng thấy không quá nghiêm trọng nên cho xuất viện. Đến trưa 11/4, bé bỗng sung phù nề mặt, khó thở nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ thì được xác định hóc dị vật nên chuyển tuyến trên.
Thiên Chương