Đội quản lý thị trường số 13, Chi Cục quản lý thị trường TP Hà Nội, phối hợp một số đơn vị chức năng kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, do một phụ nữ 31 tuổi làm chủ đã phát hiện, thu giữ 4.440 bánh trung thu trứng nhãn mác Trung Quốc được đóng trong các hộp bìa. Toàn bộ số hàng hoá không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo cán bộ quản lý thị trường, loại bánh này được nhập lậu từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch ở Lào Cai, giá nhập chỉ rẻ bằng 1/3 giá đăng bán. Hiện giá bán ra thị trường loại bánh này dao động 150.000-250.000 đồng/hộp và được rao trên mạng với bao bì bắt mắt.
Lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ số bánh để xử lý theo quy định.
Theo nhà chức trách, hiện nay chế tài xử lý hành vi vi phạm thực phẩm với chủ cơ sở này mới dừng lại ở phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe.
Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nêu rõ mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng với tổ chức.