Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Singapore. Ảnh: Châu Thành. |
Giải AFF Cup 2012 nữ gồm 7 đội chia làm hai bảng đấu, diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 13-22/9. Đây là lần đầu tiên AFF Cup được một doanh nghiệp tài trợ, Công ty Thế Linh (Việt Nam). Ở giải này, thầy trò HLV Trần Vân Phát đặt mục tiêu vô địch.
Trước Singapore gồm nhiều cầu thủ trẻ trong ngày xuất trận AFF Cup, HLV Trần Vân Phát vẫn tung ra đội hình mạnh nhất. Thế nên không ngạc nhiên khi đối thủ đến từ Đảo quốc sư tử đã phải vất vả chống đỡ những pha tấn công ồ ạt của đội Việt Nam. Trong 45 phút đầu tiên, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Singapore và thủ môn Kiều Trinh không nhiều lần chạm bóng.
Ngay phút thứ 5, Nguyễn Thị Muôn đã mở đầu bữa tiệc bàn thắng cho tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt hạ thủ môn Noor. 3 phút sau, đến lượt tiền đạo Nguyễn Thị Hòa nâng tỷ số lên 2-0. Liên tiếp những phút 17, 25, 40, cầu thủ Nguyễn Thị Muôn đã lên tục nâng tỷ số lên 3-0, 4-0 rồi 5-0 cho đội chủ nhà trong sự bất lực của hàng thủ và thủ thành của Singapore.
Sau giờ nghỉ, HLV Trần Vân Phát có vài sự thay đổi thử nghiệm mới. Một trong những điều chỉnh đó là việc tung Nguyễn Thị Minh Nguyệt vào thay Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo mới vào này cũng đã góp công 3 bàn ở các phút 48, 51 và 62 để nối dài khoảng cách về tỷ số. Trong trận đấu áp đảo này, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Xuyến cũng đã góp công mỗi người một bàn thắng để đem về chiến thắng vang dội 10-0 cho đội chủ nhà.
Đánh giá về trận đấu này, HLV trưởng Trần Vân Phát cho rằng đây là trận đấu một chiều vì đội Việt Nam không có áp lực trước đối thủ Singapore quá yếu. Tuy nhiên, ông cũng rất hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện trong trận đấu này và mong các cầu thủ sẽ giữ phong độ thi đấu này trong các trận đấu tiếp theo với Philippines (16h, ngày 15/9) và gặp Myanmar (16h, 17/9).
Trận thắng đậm giúp Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A. Ở trận đầu tiên của bảng, Myanmar thắng Philippines 3-0.
Đội hình nữ Việt Nam đấu Singapore:
Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Kim Hồng (Trần Thị Hồng Lĩnh 72’), Nguyễn Thị Kim Tiến (Nguyễn Thị Tuyết Dung 46’), Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa (Nguyễn Thị Minh 46’), Nguyễn Thị Muôn
Châu Thành