Ít giờ sau khi đưa tin HLV Mourinho bị sa thải, trang chủ của MU đăng tải video bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Solskjear vào lưới Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1999 đi kèm tựa đề: "Đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Ole". Phía dưới, website viết chú thích: "Solskjaer trở thành HLV tạm quyền của chúng ta, 20 mùa giải sau khi đoạt cú ăn ba với bàn thắng trên sân Camp Nou". Tuy nhiên sau đó trang chủ của Quỷ đỏ xóa toàn bộ video và thông tin này.
Ngay cả Thủ tướng Na Uy, Erna Solberg, cũng viết lời chúc mừng trên Twitter sau khi nghe tin vui của cựu danh thủ đồng hương. "Một ngày hân hoan với làng bóng đá Na Uy, chúc may mắn trong việc dẫn dắt Quỷ đỏ nhé, @olegs26_ole", bà viết. Sau khi MU xóa thông tin về Solskjaer, nhà lãnh đạo 57 tuổi cũng xóa tweet.
Với những động thái này, giới truyền thông Anh đều cho rằng cựu tiền đạo có biệt danh "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" chứ không phải Michael Carrick như nhiều lời đồn đại trước đó sẽ là người thay thế HLV Mourinho trong nửa sau của mùa giải. Solskjaer là ứng cử viên sáng giá ơn Carrick bởi đã có kinh nghiệm cầm quân. Cựu HLV Real, Zidane và HLV của Spurs, Mauricio Pochettino cũng là hai cái tên được nhắc tới sau khi HLV Mourinho ra đi.
Trong 11 năm gắn bó với sân Old Trafford từ 1996 khi còn là cầu thủ, Ole Gunna Solskjaer ghi 126 bàn trong 366 lần ra sân, giành 6 chức vô địch Premier League, hai FA Cup và một chức vô địch Champions League. "Siêu dự bị" hay "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" là những biệt danh người hâm mộ Quỷ đỏ dành cho cựu tiền đạo người Na Uy. Bàn thắng đáng nhớ nhất của Solskjaer trong màu áo đỏ chính là pha ghi bàn mang về chiến thắng bất ngờ cho MU trong trận chung kết Champions League 1999 với Bayern Munich, kết thúc một mùa giải thành công rực rỡ với cú ăn ba của đội bóng giàu thành tích nước Anh.
Cựu danh thủ 45 tuổi bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở MU với đội hình dự bị năm 2008 và giúp Quỷ đỏ vô địch giải Ngoại hạng Anh dành cho các cầu thủ dự bị hai năm sau đó. Một năm sau, Solskjaer trở về dẫn dắt Molde, đội bóng khởi nghiệp ở quê nhà, cùng Molde giành hai chức vô địch quốc nội liên tiếp năm 2011 và 2012 cùng Cup quốc gia Na Uy năm 2013. Thành công cùng Molde đưa cựu sao MU đến với chiếc ghế HLV Cardiff City năm 2014 nhưng trải nghiệm với nghiệp cầm quân tại Anh của Solskjaer chỉ kéo dài vài tháng, anh bị sai thải sau khi đội bóng xứ Wales khởi đầu tệ hại.
Từ 2014 đến 2016, Solskjaer làm HLV bán thời gian đội trẻ U19 Clausenengen ở quê nhà trước khi trở lại dẫn dắt Molde từ 2015 đến nay. Nếu được bổ nhiệm là HLV tạm quyền của MU, trận đấu đầu tiên của cựu tiền đạo người Na Uy sẽ gặp đội bóng cũ Cardiff City vào chiều 23/12 tới. Sau 17 vòng đấu, MU đang xếp thứ 6 với 25 điểm, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 11 điểm và có hệ số bàn thắng bại là 0.