Tại giải đấu này, Nguyễn Anh Khôi (17 tuổi) thi đấu ở lứa tuổi U20. Với hệ số elo 2.507, kỳ thủ người TP HCM được xếp hạt giống số một. Anh Khôi thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại khi giành 8 chiến thắng trong tổng số 9 ván. Ván hòa duy nhất của Khôi diễn ra ở lượt đấu thứ 5 trước đồng đội Trần Minh Thắng. Thành tích này giúp Anh Khôi giành HC vàng với 8,5 điểm. HC bạc thuộc về Miciano John Marvin (Philippines) với 7,5 điểm. Kỳ thủ Trần Minh Thắng giành HC đồng khi có 6,5 điểm.
Ở lứa tuổi U12 của nữ, kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiển cũng xuất sắc giành HC vàng với 7 điểm. Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam còn có thêm 9 HC vàng ở các lứa tuổi U6 nam (Châu An Khôi), U8 nam (Nguyễn Mạnh Đức), U10 nam (Nguyễn Thái Sơn), U12 nam Hoàng Minh Hiếu, U16 nam (Đào Minh Nhật), U10 nữ (Hồ Ngọc Vy), U14 nữ (Nguyễn Thiên Ngân), U16 nữ (Bạch Ngọc Thùy Dương) và U20 nữ (Đồng Khánh Linh).
Giải diễn ra từ ngày 10-18/6 với sự tham dự của 431 kỳ thủ từ 9 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Mông Cổ. Giải gồm các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U30, U40, U50 và các nhóm lão tướng trên 50 tuổi, trên 65 tuổi cả nam và nữ.
Đoàn Việt Nam có 140 kỳ thủ tham dự các nhóm tuổi dưới 20. Các kỳ thủ tham gia thi đấu ở ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp cá nhân và đồng đội theo hệ Thụy Sĩ 9 ván.