Thứ bảy, 22/12/2018, 22:12 (GMT+7)

Quang Hải có phiếu bầu vượt trội Anh Đức và Phan Văn Đức

Quả bóng vàng 2018 vượt qua hai đồng đội ở tuyển Việt Nam với chênh lệch điểm số cao.

Quang Hải và đàn anh ở tuyển quốc gia Anh Đức là hai ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018, trong lễ trao giải diễn ra tối 22/12 tại TP HCM.

Hai cựu danh thủ Huỳnh Đức và Hồng Sơn cùng Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Hari Won là 4 người công bố và trao giải Quả bóng vàng nam 2018.

Quang Hải giành phần thắng với số điểm 496, vượt trội so với điểm số của Quả bóng bạc Anh Đức 142 điểm và Phan Văn Đức - Quả bóng đồng, 109 điểm.

Trước màn 'so kè' của Quang Hải và Anh Đức, Phan Văn Đức nhận Quả bóng đồng từ cựu trung vệ Đỗ Khải.

Quang Hải lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam, sau một năm giành nhiều thành công ở CLB Hà Nội và tuyển quốc gia. Anh vô địch V-League cùng đội bóng thủ đô, là nòng cốt của U23, tuyển Việt Nam giành ngôi á quân châu lục, vào bán kết Asiad và vô địch AFF Cup.

Đàn anh Huỳnh Đức - cầu thủ đầu tiên giành Quả bóng vàng Việt Nam - chúc mừng Quang Hải.

"Tôi vinh dự nhận danh hiệu cao quý. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện ở CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia giúp đỡ tôi suốt một năm qua. Tôi tin rằng đây là động lực để mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu tập luyện thi đấu tốt, đem tới niềm vui cho người hâm mộ", Quang Hải phát biểu.

Anh Đức giành Quả bóng bạc Việt Nam. Anh chia sẻ AFF Cup 2018 là giải đấu cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Gala còn trao các giải Quả bóng vàng nữ cho Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Quả bóng vàng futsal - Vũ Quốc Hưng (Thái Sơn Nam), Cầu thủ được yêu thích nhất - Nguyễn Công Phượng (HAGL), Cầu thủ nước ngoài hay nhất - Oseni (Hà Nội), Cầu thủ nam trẻ hay nhất - Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), cầu thủ nữ trẻ hay nhất - Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM).

Quả bóng vàng 2018
 
 

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018

Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới