Ngày 8/1 tới, Minh Phương ký hợp đồng đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật cho đội bóng quê hương Bình Phước.
Sau mùa giải 2015, anh chia tay Đà Nẵng đồng thời nói lời giã từ sự nghiệp sân cỏ. Trước đó năm 2010, tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm qua nói lời chia tay màu áo đội tuyển. Tuy có một số CLB muốn mời cầu thủ quê gốc Bình Long - Bình Phước tiếp tục thi đấu nhưng anh từ chối vì muốn đi theo con đường mới.
Tại Bình Phước, anh làm Giám đốc kỹ thuật còn HLV trưởng là người bạn của anh thời còn thi đấu cho Long An là Lê Thanh Xuân. Trước mắt, hợp đồng của anh có thời hạn một năm. Anh cùng HLV trưởng có nhiệm vụ giúp đội bóng còn khá non trẻ ở giải hạng Nhất trụ hạng mùa 2016.
Giải đấu đầu tiên Minh Phương trình làng là tại giải tập huấn các đội mạnh giải hạng Nhất do Đắk Lắk tổ chức ngày 10/1. Mùa giải mới dự kiến khởi tranh vào tháng 4.
Cựu tiền vệ sinh năm 1980 có nhiều bước chuẩn bị cho sự nghiệp huấn luyện. Từ nhiều năm trước, anh theo học và hoàn thành các lớp do AFC tổ chức. Hiện nay, anh tiếp tục theo học bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA. Mục tiêu của anh là muốn bước tiếp con đường của những người thầy, người anh anh rất nể phục như HLV Calisto, Huỳnh Đức…
Minh Phương từng thi đấu cho Cảng Sài Gòn, Long An, Đà Nẵng. Cấp CLB, anh từng 4 lần vô địch V-League (hai lần với Long An). Trong màu áo đội tuyển, Minh Phương là đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Anh có 73 trận khóa áo đội tuyển trong gần 10 năm cống hiến.
Ngọc Hà