Minh Sang - Thu Hà chơi đùa với con trai
- Chào HLV Trương Minh Sang, sau khi giải nghệ, mọi người có khá ít thông tin về anh. Anh có thể chia sẻ công việc thường ngày của anh diễn ra như thế nào?
- 8h sáng hàng ngày, tôi bắt đầu công việc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn Hà Nội, khá xa nơi tôi ở (đường Láng, Hà Nội). Đến trưa tôi ngủ luôn ở trung tâm và quay trở lại làm việc lúc 15h tới 18h30. Toàn bộ thời gian hầu như tập trung vào công việc, phải tới hơn 19h tôi mới về đến nhà nên có khá ít thời gian dành cho gia đình.
- Anh và vợ đều là HLV, công việc rất bận rộn. Điều này ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình, nhất là khi đã có con?
- Từ khi sinh con, vợ chồng tôi bận rộn hơn. Cùng lúc gánh vác vai trò làm bố mẹ và công việc HLV, có thời điểm bà xã tôi bị stress nặng. Chính vì thế vợ chồng tôi tôi phải cân đối thời gian dành cho gia đình và công việc. Tôi cũng cố gắng dành thời gian tâm tình, đưa vợ con đi chơi để cô ấy bớt stress.
- Vợ chồng anh phân công việc nhà ra sao thưa anh?
- Hết giờ làm, nếu vợ tôi về sớm hơn, cô ấy chuẩn bị bữa ăn. Tôi chơi với con, chuẩn bị quần áo, bỉm để con đi tắm. Trong thời gian vợ tắm cho con, tôi dọn dẹp nhà cửa, mỗi người một việc. Trong cuộc sống gia đình, quan trọng chúng ta phải biết phân công công việc hợp lý, không để dồn hết việc cho mình vợ hoặc chồng. San sẻ công việc giúp không khí gia đình nhẹ nhàng, vợ chồng tránh được sự khó chịu.
- Nhưng chắc hẳn sẽ khó tránh những xích mích và cãi vã thưa anh?
- Tôi sinh năm 1982 (tuổi Tuất), vợ tôi 1988 (tuổi Rồng). Người ta nói hai tuổi này khắc nhau. Tôi với bà xã khắc khẩu. Chỉ cần một trong hai người có hành động hoặc lời nói khó chịu là lập tức có chuyện, cãi nhau là chuyện bình thường. Tính tôi nóng, vợ tôi cũng thế. Chính vì vậy, mỗi khi tôi bực tức nhất là tôi ra khỏi nhà, không phải là tôi bỏ nhà đi mà tôi ra ngoài uống café. Có lúc căng thẳng quá, tôi lên Nhổn (Trung tâm huấn luyện quốc gia) ngủ luôn. Không phải là tôi bỏ mặc vợ con mà tôi biết là ở nhà cũng có ông bà nên có thể yên tâm. Bởi khi mà cả hai cái đầu đều nóng, càng ở gần càng dễ xảy ra những lời nói, hành động không hay về nhau. Tốt nhất nên tránh đi để cho cơn tức nguôi ngoai. Có thời gian bình tĩnh lại, mình giải quyết sự việc sẽ tốt hơn. Nhờ đó, nhiều lần tôi giải quyết mâu thuẫn vợ chồng rất hiệu quả.
- Hai người giận nhau dài nhất là trong bao lâu, mỗi lần cãi nhau ai thường chủ động làm lành trước?
- Có lần chúng tôi giận nhau tới 3-4 ngày. Bản thân tôi không thích tình trạng vợ chồng căng thẳng kéo dài. Chính vì thế khi thấy sự việc bắt đầu lắng xuống, việc ai đúng ai sai không quan trọng nữa. Quan trọng là để không khí gia đình được vui vẻ trở lại. Đương nhiên, tôi là đàn ông, phải là người chủ động hòa giải, để cuộc sống gia đình êm đẹp. Tính tôi cũng hay đùa giỡn, thường có những chiêu trò chọc cười bà xã. Sau đó, hai vợ chồng lại thoải mái với nhau bình thường.
- Đẹp trai, vui tính và rất dễ gần chắc hẳn có rất nhiều người đẹp mến mộ anh. Vợ anh phản ứng thế nào khi anh thân mật với người khác giới?
- Trong công việc phải gặp gỡ nhiều người, chuyện mình gặp người này người kia có tình cảm với mình là điều khó tránh được. Điều quan trọng là bản thân mình kiểm soát điều đó thế nào. Nhiều khi bà xã cũng tỏ ra khó chịu khi thấy tôi trò chuyện thân mật với họ. Tôi phải trấn an rằng đó là công việc, người ta quý mến mình thì mình cũng cần cư xử sao cho đúng. Tôi luôn thoải mái và biết điểm dừng để cuộc sống gia đình không bị ảnh hưởng.
- Không ít đấng mày râu có thói quen tụ tập, nhậu nhẹt cùng bạn bè sau giờ làm, với anh việc này thế nào?
- Tính tôi rất thích có nhiều bạn bè. Tôi nghĩ, trong cuộc sống, càng nhiều bạn càng tốt. Thứ nhất, những khi khó khăn, bạn bè sẽ cho ta những lời khuyên. Thứ hai, cuộc sống của chúng ta đa dạng hơn khi có nhiều người bạn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta chỉ biết đến gia đình mà không có bạn bè tôi nghĩ là không nên. Bản thân tôi không uống được rượu bia nhiều. Tôi uống vài cốc bia là mặt đỏ liền. Những cuộc nhậu với bạn bè tôi vẫn có mặt nhưng không thường xuyên. Vì thế chúng tôi chủ yếu đi uống café và lâu lâu cũng nhậu hết mình nhưng chỉ một hai chai là say quắc. Tuy nhiên, kể từ sau khi có con, thời gian dành cho công việc và gia đình chiếm quá nhiều nên tôi cũng ít tụ tập bạn bè.
- Bé Ken - con đầu lòng của vợ chồng anh - trộm vía rất nhanh nhẹn, hoạt bát và biết nghe lời. Hai người thống nhất việc nuôi dạy con thế nào?
- Đây là đứa con đầu tiên của vợ chồng tôi nên chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi hay tham khảo những lời khuyên trên mạng và bạn bè. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu được con của mình. Tôi luôn tạo điều kiện để cho con thoải mái nhất nhưng cũng răn đe uốn nắn, để con hiểu được thế nào là đúng sai, phòng ngừa những tính cách không hay sau này.
- Dường như như cậu nhóc rất có năng khiếu thể dục, vợ chồng anh có định hướng cho con nối nghiệp hay theo một ngành nghề khác?
- Khi có Ken, tôi chơi với con nhiều hơn. Trong quá trình chơi với con tôi nhận thấy con mình có sự linh hoạt nhất định. Khi con lớn lên một chút tôi sẽ cho con tham gia thử thể dục dụng cụ, trước là rèn luyện sức khỏe, rồi mới sau đó tính chuyện có định hướng cho con theo nghề hay không. Song song với đó, tôi cũng cho con học những môn nghệ thuật để tìm hiểu thêm những khả năng khác của con. Con trai mà có thêm chút tài lẻ như đàn, hát cũng rất tốt.
Minh Sang sinh năm 1982, từng 9 lần giành HC vàng toàn năng ở giải vô địch TDDC quốc gia. Anh giành HC đồng SEA Games 21, HC vàng SEA Games 2005, 2007 và 2011. Minh Sang giải nghệ năm 2011 để chuyển sang công tác huấn luyện và hiện là HLV tuyển TDDC Việt Nam. Tại SEA Games 29, đội tuyển TDDC Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 5 tấm HC vàng và 4 HC bạc. Nguyễn Thu Hà sinh năm 1988, từng giành HC đồng Thể dục nghệ thuật ở các kỳ SEA Games 2001, 2005 và 2007. Thu Hà hiện là HLV của đội tuyển TDNT nữ Việt Nam. Tại SEA Games 29, cô cùng các học trò mang về một tấm HC đồng, thành tích rất đáng khích lệ. Trương Minh Sang và Thu Hà kết hôn năm 2014, sau hơn 10 năm tìm hiểu. Cặp đôi hiện có một cậu con trai tên Ken, sinh năm 2015. |
Video: Trần Huấn