Trong cuộc tiếp đón Việt Nam tối 5/9, Thái Lan bố trí đội hình gồm 6 tiền vệ, không có tiền đạo đích thực nào. Mục đích của HLV Nishino là giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3, với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Chính vì thế, cuộc cạnh tranh ở khu trung tuyến diễn ra rất quyết liệt. Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Nhận thấy đội nhà có phần thất thế, HLV Park yêu cầu các học trò phải chơi mạnh mẽ. Trong hiệp một, bộ ba trung vệ Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh phải hoạt động vất vả. Hồng Duy được bố trí đá xuất phát bên hành lang cánh trái thay Văn Hậu. Tuy nhiên, anh thường xuyên thất thế trong việc tranh chấp với đối thủ. Bùi Tiến Dũng lăn xả giải nguy cho đội nhà. Quang Hải chưa để lại dấu ấn trong 45 phút đầu tiên do bị đối phương chăm sóc kỹ. Trong khi đó, Chanathip cũng gần như 'tắt điện' trước sự theo kèm của hàng tiền vệ và hậu vệ Việt Nam. Cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam diễn ra ở ngay phút đầu tiên. Văn Toàn có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú sút của anh đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Trong khi đó, Thái Lan nhiều lần đe doạ khung thành Đặng Văn Lâm với những tình huống đưa bóng vào trong cho các cầu thủ tuyến trên băng lên đánh đầu. Mặc dù vậy, các pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn thiếu độ chuẩn xác. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho tới hết hiệp một. Bóng chệch cột dọc Văn Toàn suýt mở tỷ số ở phút đầu tiên Ảnh: Lâm Thoả - Đức Đồng Minh Khang