Trước buổi tập của U23 Việt Nam tại Tongyeong sáng 17/12, HLV Park Hang-seo được rất đông phóng viên Hàn Quốc phỏng vấn. Khi được hỏi về triết lý đằng sau những thành công của bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân 62 tuổi trả lời: "Nếu có một triết lý gì đó sâu xa, chắc tôi không phải làm việc ở một đội bóng hạng ba Hàn Quốc rồi mới sang Việt Nam. Mục tiêu của tôi chỉ là xây dựng và hoàn thiện đội bóng. Tôi có sự hỗ trợ của các cộng sự Hàn Quốc Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Park Sung-gyun, Choi Ju-young và nhiều trợ lý Việt Nam - những người phải làm việc tới khuya. Tôi may mắn có một đội ngũ tốt và giành được những kết quả tốt".
HLV Park mới tái ký hợp đồng hai năm, kèm thêm điều khoản gia hạn thêm một năm với VFF tháng 11 vừa qua. Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc trong tương lai, ông nói: "Tôi biết ở Hàn Quốc có nhiều HLV trẻ và tài năng hơn tôi. Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ về Hàn Quốc làm việc. Tôi mới gia hạn hợp đồng với Việt Nam. Tôi còn hai năm nữa. Sự nghiệp huấn luyện của tôi có thể sẽ kết thúc ở Việt Nam".
HLV Park đến với Việt Nam vào tháng 10/2017. Ông để lại dấu ấn đầu tiên bằng ngôi Á quân U23 châu Á hồi tháng 1/2018. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp Việt Nam giành hạng tư Asiad, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Tuần trước, ông cùng U22 Việt Nam giành HC vàng môn bóng đá Nam SEA Games lần đầu tiên sau 60 năm.
"Hai năm trước, trong thời gian 3 tháng chuẩn bị cho giải đấu ở Trung Quốc, tôi thậm chí không nhớ tên các cầu thủ. Phải thừa nhận tôi đã gặp rất nhiều may mắn. Chúng tôi không giành chức vô địch, nhưng đó là thành tựu đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Mỗi năm trôi qua, những kỷ niệm và thách thức ngày càng nhiều thêm. Tôi phải đối mặt với nhiều nỗi lo, nhưng đó là cuộc sống của HLV bóng đá. Nếu không vượt qua được điều đó, bạn sẽ không được ký hợp đồng", nhà cầm quân 62 tuổi chia sẻ về quãng thời gian hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam ở bảng D cùng với UAE, Triều Tiên và Jordan. Trong khi đó, Hàn Quốc ở bảng C. Chỉ ba đội có thứ hạng cao nhất giải (ngoại trừ chủ nhà Nhật Bản) mới giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Khi được hỏi về khả năng Việt Nam gặp Hàn Quốc ở vòng knock-out, ông Park cho biết: "Chúng tôi cần phải vượt qua vòng bảng đã, hiện giờ không thể nói quá nhiều".
Minh Khang (Theo News Chosun)