Đức (phải) và Hoàng là hai thành viên trong nhóm Super FG nức tiếng đất Hà Thành. Nhóm có 200 thành viên, tuy nhiên hiện tại, họ tập luyện không thường xuyên do nhiều người đi làm xa, bận việc gia đình. Riêng Đức và Hoàng, chiều nào cũng ra các công viên, khu nhà bỏ hoang để tập luyện, cả hai mới ra nhập nhóm SFG được hơn một năm. |
Trước khi ra nhập nhóm FSG Hoàng vấp phải sự phản đối từ gia đình vì bố mẹ Hoàng cho rằng, môn thể thao này quá mạo hiểm. Còn đối với Đức, niềm đam mê của em đã thuyết phục được gia đình. |
Cả hai đang học lớp 11, vì vậy thời gian học môn Parkour cũng không nhiều. Hai bạn cho biết, nếu lịch học buổi sáng thì tập luyện buổi chiều và ngược lại. |
Những chấn thương khi tập parkour là không thể tránh khỏi. Đức tâm sự, nhiều lần em phải bó bột cánh tay vì gặp phải chướng ngại vật. Nhưng vừa lành vết thương em lại tập luyện cùng các thành viên trong nhóm. |
Đức biểu diễn một tiết mục nhào lộn đẹp mặt. Để thực hiện những động tác này, Đức đã luyện tập hết một tuần. |
Để tham gia chơi parkour, người phải có sức khoẻ tốt và ưa mạo hiểm. Một điểm đặc biệt ở parckour là tính hiệu quả trong việc di chuyển. Nói cách khác, bí quyết là làm thế nào để di chuyển từ vị trí này đến vị trí nào đó một cách tối ưu nhất mà chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể và sự linh hoạt tránh các vật cản trong môi trường. |
Cả Đức và Hoàng đều cho biết môn thể thao này không thể tập trong nhà văn hóa, mà chủ yếu là ở công viên, các nhà bỏ hoang. Hoàng cho biết, động tác khó nhất là tiếp đất, còn đối với Đức khó nhất là chạy đà. Trước khi tham gia Parkour cả hai đều tham gia học võ và các môn thể thao khác. |
Một động tác trồng cây chuối của hai bạn. Hoàng (áo đỏ) cho biết, em thường xuyên chấn thương khớp tay, khớp , thậm chí bị gãy tay. |
Hình ảnh về một người với những bước chân thoăn thoắt, những màn nhào lộn ngoạn mục, không ngừng di chuyển và sẵn sàng phi thân vượt qua các chướng ngại vật xuất hiện trong nhiều đoạn quảng cáo hay một số phim hành động chính là parkour (tên gọi khác trong tiếng Anh là free running - chạy tự do). |
Mục Chu