Hôm qua (29/4), cơ quan cảnh sát điều tra có lệnh khởi tố bị can với hai cầu thủ Ninh Bình vì tội đánh bạc. 7 người còn lại liên quan đến vụ án vẫn phải sẵn sàng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, ngày trước khi CLB Ninh Bình đấu với đội Kelantan (Malaysia) ở vòng bảng AFC Cup, ngày 15/3 tại khách sạn Vissai Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã rủ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng hai hậu vệ Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt tham gia cá độ. Ngày 17/3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng gọi thêm một số cầu thủ khác tham gia chung độ với hình thức bắt kèo "tài ba hòa". Tổng số tiền cá độ là hai tỷ đồng.
Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp SIM Malaysia) liên lạc với Đào Đức Lợi (36 tuổi, ở Hải Phòng) để đặt độ và được người này chấp nhận số tiền một tỷ 200 triệu đồng. Kết thúc trận đấu, CLB Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng cá độ được nhận số tiền 800 triệu đồng. Hơn 10 cầu thủ Ninh Bình bị triệu tập. Ban đầu, đội phó của U23 Việt Nam Trần Mạnh Dũng bị coi là chủ mưu. Tuy nhiên sau đó, các cầu thủ khai lại và chỉ ra thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng mới là người cầm đầu. Thủ thành gốc Hải Phòng lên tiếng phủ nhận.
Ngày 15/4, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án đánh bạc với 9 cầu thủ có liên quan đến bán độ. Đến tối qua, hai cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với thời gian 3 tháng.
Bầu Trường xác nhận: “Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng về tội đánh bạc. 7 cầu thủ còn lại vẫn phải phục vụ việc mở rộng điều tra”.
Ngày 2/5, đội Ninh Bình sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng hai AFC Cup.
Anh Phương